TPO - Nhóm đối tượng thuê các công ty thám tử trên mạng xã hội điều tra các thông tin như CMND, CCCD, mẫu chữ ký, số điện thoại sử dụng dịch vụ internet banking của "con mồi tiềm năng" để làm giả giấy tờ tùy thân của họ, rồi ra ngân hàng làm thủ tục thay đổi mật khẩu tài khoản, từ đó chuyển tiền sang tài khoản khác hoặc trực tiếp rút tiền tại quầy giao dịch. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.
TPO - Ở vòng 28 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, Man United đã để thua 1-4 trước Man City. Và như thường lệ, Harry Maguire trở thành cái tên nhận "gạch đá" hàng đầu. Thậm chí các fan MU đã vào trang cá nhân của anh để phá.
TPO - Sau khi nghe cuộc điện thoại từ số máy lạ hướng dẫn đăng nhập vào đường link do các đối tượng gửi, một người phụ nữ ở Hà Nội mất gần 1 tỷ đồng trong tài khoản.
TPO - Thông tin từ Sở Y tế trưa 27/12 khẳng định tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội về 1 trường hợp người dân ở TPHCM bị nhiễm COVID-19 biến chủng Omicron sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR tại Bệnh viện FV là sai sự thật. Giấy xác nhận được lan truyền trên mạng là giả mạo.
TPO - Ngày 7/12, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp, một số đối tượng còn giả danh người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi phạm tội.
TPO - Cơ quan CSĐT đã làm rõ đối tượng Mai Thị Lan ( SN 1977, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình , Hà Nội) mạo danh là đại tá công an để lừa đảo 20 tỷ đồng của nhiều người.
TPO - Lực lượng Quản lý Thị trường kiểm tra và tạm giữ gần 10.000 khẩu trang y tế nghi giả và nhiều trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Cơ quan đại diện phía Nam của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
TPO - Sau khi chiếm đoạt một tài khoản cá nhân trên Facebook, nhóm thanh niên giả mạo nạn nhân để vay liên tiếp số tiền gần 400 triệu đồng của một người phụ nữ.
TPO - Biên lai thu tiền tạm ứng của bệnh viện nhưng lại yêu cầu chuyển vào tài khoản cá nhân. Khi thân nhân người bệnh phát hiện sự bất thường thì đối tượng đã hủy bằng chứng. Phía bệnh viện khẳng định biên lai thu tiền tạm ứng là giả mạo.
TPO - Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều nơi áp dụng hình thức học trực tuyến đã xuất hiện tình trạng đối tượng xấu lợi dụng giả danh là cán bộ nhà trường, giáo viên… gọi điện, nhắn tin yêu cầu sinh viên, phụ huynh nộp học phí nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
TPO - Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ Văn Đức Hùng để điều tra về hành vi giả danh Bộ đội đặc công để đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.
TPO - Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố Nguyễn Thị Lan (SN 1974, ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 320 tỷ đồng.
TPO - Trong số trên 400.000 sản phẩm, vật tư y tế phòng chống dịch vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ, có loại khẩu trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu 3M và không rõ xuất xứ. Đây là loại khẩu trang thường dùng cho các trường hợp cần phòng tránh lây nhiễm rất cao như cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch
TPO - Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) khẳng định thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về cuộc gọi chiếm đoạt thông tin cá nhân, là giả mạo.
TPO - Nữ giám đốc cùng đồng phạm lợi dụng danh nghĩa công ty, lừa nhà đầu tư bất động sản mua dự án suất 'ngoại giao’ với lãi suất 100%, rồi chiếm đoạt của một đại gia gần 90 tỷ đồng.
TPO - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) làm rõ người đàn ông cung cấp thông tin sai sự thật và cung cấp công văn giả mạo Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) trong nhóm Zalo "Room SSI - Cổ phiếu".
TPO - Ngày 19/8, nguồn tin của PV Tiền phong cho biết, Công an thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Lai (SN 1967, trú ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo, huyện Tân Phú, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác”.
TPO - Tỉnh Bình Định hiện không có chủ trương tổ chức đưa người dân về quê bằng ô tô. Tỉnh cũng đã giao công an điều tra, xử lý đối tượng giả mạo văn bản.
TPO - Theo phản ánh đến đường dây nóng của Cục An toàn thực phẩm, hiện nay trên thị trường đang xuất hiện 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống Xuyên Tâm Liên CV19 có logo TOÀN LỘC (vỏ hộp màu đỏ) và sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống Xuyên Tâm Liên CV19 có logo NHẤT LỘC (vỏ hộp màu xanh) đều ghi có công dụng: kháng virus, kháng COVID-19, kháng viêm, điều trị đau họng cảm cúm và nhiễm trùng đường hô hấp, phòng chống COVID.
TPO - Chiều 2/6, ông Ngô Mỹ, ngụ quận Tân Phú, TPHCM đã gửi đơn đến Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an TPHCM yêu cầu điều tra tội vu khống, bôi nhọ ông sau khi trên mạng xã hội tung hình ảnh giấy vay nợ 5 tỷ đồng được cho là của ông cho nghệ sĩ Hoài Linh vay.
TPO - Khi kiểm tra đột xuất 2 cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm và một công ty vận chuyển hàng hóa trên địa bàn, Cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng phát hiện 4.446 sản phẩm nghi giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Chanel…