Bình Định: Cách ly tập trung 7 ngày người về từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
Người dân Bình Định ở TPHCM được tỉnh đón về. Ảnh: Trương Định
Người dân Bình Định ở TPHCM được tỉnh đón về. Ảnh: Trương Định
TPO - Ngày 8/8, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có yêu cầu về việc thực hiện biện pháp cách ly tập trung đối với một số người đến/về tỉnh từ vùng dịch để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, từ ngày hôm nay (8/8) Bình Định sẽ thực hiện cách ly tập trung đối với người đến/về từ TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Thực hiện cách ly tập trung 7 ngày, người dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào các ngày 1, 4 và 7. Sau đó tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7.

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc xét nghiệm, kiểm tra, giám sát các đối tượng cách ly tại khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà, nơi cư trú.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cách ly theo hướng dẫn của Sở Y tế; tuyệt đối không để người đang áp dụng biệt pháp cách ly (tại nhà, nơi lưu trú, tại doanh nghiệp…) rời khỏi/trốn khỏi nơi cách ly; xử lý nghiêm đối với các trường hợp không đeo khẩu trang, khai báo y tế sai sự thật, trốn cách ly, không tuân thủ các quy định về cách ly.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định đến sáng 8/8, trên địa bàn tỉnh có 344 ca mắc COVID-19.

Huyện yêu cầu người dân không rời khỏi địa phương

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, tại huyện Hoài Ân (Bình Định), trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, tính từ 18h ngày 7/8 địa phương ghi nhận 4 ca dương tính và 20 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại xã Ân Tường Tây.

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định) cho biết, địa phương đã có yêu cầu người dân trên địa bàn huyện tạm thời dừng rời khỏi địa phương, kể từ 0h ngày 8/8.

Đối với người dân từ địa phương khác đến/về huyện phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nếu vào huyện thì không được ra khỏi địa bàn, trừ các trường hợp làm nhiệm vụ phòng chống dịch và các nhiệm vụ cấp thiết khác theo quy định.

UBND các xã Ân Tường Tây, Ân Tường Đông, Ân Hữu, Ân Nghĩa chỉ đạo tạm dừng hoạt động chợ dân sinh, chợ truyền thống trên địa bàn từ ngày hôm nay (8/8).

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.