Giá lương thực tăng sáu lần ở Libya

TP - Hãng tin Mỹ AP dẫn lời nhiều người Libya cho biết, trong bối cảnh khủng hoảng chính trị trong nước, giá lương thực, thực phẩm ở thủ đô Tripoli của Libya đã tăng gấp 6 lần.
Một binh lính Libya vẫy tay mời các nhà báo tới gần hơn để xem tình hình yên tĩnh ở Zawiya

> Quân nổi dậy Libya lập chính phủ lâm thời

Một binh lính Libya vẫy tay mời các nhà báo tới gần hơn để xem tình hình yên tĩnh ở Zawiya . Ảnh: AP

Một bao gạo 5 kg giá 40 USD. Do khan hiếm lương thực, mỗi hộ dân chỉ được mua một lượng hạn chế gạo và bánh mỳ. Người dân phải xếp hàng dài mới mua được 5 ổ bánh mỳ.

Theo AP, tại Tripoli thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Gadhafi, ngân hàng nhà nước Libya đang phát 400 USD cho mỗi gia đình. Phát biểu trên truyền hình Serbia, nhà lãnh đạo Libya, Đại tá Moammar Gadhafi, nói: “Người dân Libya đang hoàn toàn ủng hộ tôi. Chỉ có một nhóm nhỏ những tên phiến loạn đang bị (quân chính phủ) bao vây và chúng sẽ bị xử lý”.

Ông Gadhafi phát biểu như vậy trong lúc một nửa nước Libya xuống đường phản đối sự cầm quyền của ông. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng hai chính phủ Anh và Mỹ cuối tuần qua thông qua các lệnh trừng phạt đối với chính phủ Libya và một số nhà lãnh đạo của nước này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi ông Gadhafi là nhà cầm quyền bất hợp pháp, phải từ chức ngay lập tức. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tiếp tục tăng áp lực để buộc Đại tá Gadhafi từ bỏ quyền lực, giải tán lực lượng lính nước ngoài đánh thuê ở Libya cũng như giải tán quân đội Libya vốn trung thành với ông.

Một số thượng nghị sĩ Mỹ nói rằng, Washington nên công nhận và cung cấp vũ khí cho chính phủ lâm thời Libya do lực lượng đối lập vừa dựng lên ở khu vực phía đông Libya. Họ cho rằng, Mỹ nên áp đặt vùng cấm bay trên bầu trời phía đông Libya nhằm ngăn máy bay quân sự của chính phủ Libya đến ném bom vùng phía đông do lực lượng đối lập đang kiểm soát.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn của truyền hình Mỹ, ông Seif al-Islam, con trai của Đại tá Gadhafi, khẳng định cha mình sẽ không từ bỏ quyền lực. Ông Seif nói rằng, đến nay Libya chưa sử dụng vũ lực hoặc dùng máy bay tấn công người dân.

Để chứng tỏ tình hình ở Libya là yên tĩnh và đang được chính quyền Gadhafi kiểm soát tốt, ông Seif tổ chức cho các nhà báo đến thăm thành phố Zawiya cách Tripoli khoảng 50 km về phía tây. Trên đường tới Zawiya, các nhà báo chứng kiến khoảng 3.000 người biểu tình ủng hộ Đại tá Gadhafi đứng dọc đường bộ chạy ven biển, hô các khẩu hiệu ủng hộ chính phủ Gadhafi.

Bộ Ngoại giao Libya nói hôm 28-2 rằng, thật đáng tiếc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết trừng phạt Libya mà chỉ dựa vào những thông tin báo chí không đúng sự thật.