Già làng 81 tuổi vẫn tận tâm với vai 'người phán xử'

0:00 / 0:00
0:00
Già Y Yơh đến từng nhà tuyên truyền phòng chống dịch
Già Y Yơh đến từng nhà tuyên truyền phòng chống dịch
TP - Dù đã 81 tuổi, già làng Y Yơh vẫn “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước kết hợp với luật tục của đồng bào, thuyết phục họ nhìn ra chân lý, sự thật. Hầu như các cuộc hòa giải đều thành công.

Hơn 30 năm qua, già làng Y Yơh (81 tuổi, ở xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) kinh qua nhiều chức vụ như làm công tác Mặt trận, người có uy tín của buôn, chủ tịch Hội đồng già làng của xã… Già luôn phối hợp cán bộ cơ sở trong buôn, xã nên ở cương vị nào cũng làm tốt nhiệm vụ.

Để làm tốt công tác hòa giải, già Y Yơh thường “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước kết hợp với luật tục của đồng bào… thuyết phục họ nhìn ra chân lý, sự thật. Hầu như các cuộc hòa giải đều thành công.

Như trường hợp gia đình chị H’Buăn, người chồng thường say rượu gây gổ, đánh đập vợ, người thân hai bên khuyên can không được phải nhờ đến Hội đồng già làng đứng ra xử lý. “Tôi mời cả hai vợ chồng đến phân tích đúng sai, động viên, khuyên giải. Khi những khúc mắc bấy lâu được giải tỏa, Hội đồng yêu cầu anh chồng viết cam kết, già đứng ra bảo lãnh. Sau đó, vợ chồng chị H’Buăn sống hòa thuận, cùng nhau phát triển kinh tế và nuôi con ăn học”, già Y Yơh kể.

Già Y Yơh đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các ngành, các cấp và đặc biệt luôn nhận được sự tin yêu, quý mến của dân làng.

Theo “người phán xử” Y Yơh, để có được cuộc hòa giải thành công, già phải luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để qua đó có thể giúp đỡ, động viên rồi giải thích cho họ hiểu. Luật tục của người đồng bào thường rất khắt khe. Hiện nay, các hình phạt trong luật tục đã giảm rất nhiều.

Mỗi ngày, già dành thời gian đi đến từng nhà tuyên truyền, vận động bà con không tin, không nghe, không đi theo bọn phản động; cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự, chăm chỉ sản xuất, phát triển kinh tế. Từ một trong những điểm nóng về an ninh trật tự, giờ đây xã Ea Tu luôn giữ vững ổn định an ninh chính trị. Nhờ sự tuyên truyền, vận động, giáo dục của già cùng với các cấp chính quyền địa phương, những thanh, thiếu niên cá biệt đã trưởng thành, một số đã lập gia đình, sống có trách nhiệm đối với gia đình cũng như cộng đồng dân cư. Thanh, thiếu niên không còn cảnh đàn đúm nhậu nhẹt say sưa.

MỚI - NÓNG