Ghi nhận nhiều động vật quý hiếm tại khu rừng nguyên sinh của Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ những loài thú lớn như bò tót, sơn dương, gấu… đến những loài nhỏ như tê tê, cầy gấm, trĩ sao... đã được “bẫy ảnh” ghi nhận tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu-Khe Nước, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

Được thành lập cách đây 4 năm, Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu-Khe Nước Trong nằm về phía Tây-Nam huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), giáp biên giới Việt-Lào và khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.

Ghi nhận nhiều động vật quý hiếm tại khu rừng nguyên sinh của Quảng Bình ảnh 1

Được thành lập cách đây 4 năm, Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong được ví như "vườn thượng uyển".

Khu vực này chủ yếu là rừng nhiệt đới thường xanh nằm trong vùng sinh thái rừng tự nhiên rộng lớn khoảng 500.000 ha, có tài nguyên rừng phong phú. Trong đó, Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong có tổng diện tích hơn 22.210 ha, được Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) đánh giá là một trong 200 trung tâm đa dạng sinh học toàn cầu.

Ghi nhận nhiều động vật quý hiếm tại khu rừng nguyên sinh của Quảng Bình ảnh 2

Theo số liệu thống kê của các nhà khoa học, khu vực này là nơi cư trú của 76 loài thú, 214 loài chim và 671 loài bò sát. Trong đó có rất nhiều loài động, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Ảnh trên là một cá thể bò tót Đông Dương được bẫy ảnh ghi nhận vào năm 2017.

Ghi nhận nhiều động vật quý hiếm tại khu rừng nguyên sinh của Quảng Bình ảnh 3

Một cá thể gấu ngựa (tên khoa học là Ursus thibetanus), được bẫy ảnh ghi lại vào tháng 7/2022. Gấu ngựa được đưa vào sách đỏ của Hiệp hội Bảo tồn thế giới, là một trong số các động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng cần phải bảo tồn.

Ghi nhận nhiều động vật quý hiếm tại khu rừng nguyên sinh của Quảng Bình ảnh 4

Sơn dương, tên gọi đầy đủ là sơn dương lục địa (Capricornis milneedwardsii), là một loài động vật cỡ lớn thuộc họ Trâu bò (Bovidae) sinh sống ở Việt Nam. Các cá thể trưởng thành của loài thú móng guốc này dài 1,4-1,8 mét, nặng 120-150 kg. Chúng thuộc diện loài Sắp nguy cấp trong Sách đỏ IUCN.

Ghi nhận nhiều động vật quý hiếm tại khu rừng nguyên sinh của Quảng Bình ảnh 5

Tê tê Java hay còn được gọi là trút Java. Loài động vật này thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Ghi nhận nhiều động vật quý hiếm tại khu rừng nguyên sinh của Quảng Bình ảnh 6

Cầy gấm (tên gọi khác là cầy sao hay cầy báo) có tên khoa học là Prionodon pardicolor. Đây là loài thú quý hiếm đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam.

Ghi nhận nhiều động vật quý hiếm tại khu rừng nguyên sinh của Quảng Bình ảnh 7

Trĩ sao (tên khoa học Rheinardia ocellata) là một loài chim lớn trong họ trĩ. Đây là phân loài đặc hữu, cực kỳ nguy cấp của Việt Nam.

Ghi nhận nhiều động vật quý hiếm tại khu rừng nguyên sinh của Quảng Bình ảnh 8
Ghi nhận nhiều động vật quý hiếm tại khu rừng nguyên sinh của Quảng Bình ảnh 9
"Gia đình" chà vá chân nâu và lợn rừng được bẫy ảnh ghi nhận.

Ông Bạch Thanh Hải, Giám đốc Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong cho biết: Khu dự trữ này là một trong những khu vực có diện tích rừng tự nhiên liên tục rộng lớn nhất ở Việt Nam. Đặc biệt, khu vực này còn bảo tồn được một diện tích lớn kiểu rừng nhiệt đới thường xanh còn tính chất nguyên sinh trên vùng đất thấp được nhiều tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên đánh giá cao.

Việc khảo sát và bẫy ảnh đã phát hiện nhiều loài thú quý hiếm nguy cấp cần bảo tồn. Qua đây, cho thấy Động Châu - Khe Nước Trong rất đa dạng sinh học và là nơi có môi trường sống lý tưởng cho các loại động vật.

MỚI - NÓNG