Bò tót xuất hiện ở Quảng Nam

Bà con đang được vận động không săn bắt, bảo vệ bò tót hoang quý hiếm lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn.

Chiều 2/4, ông Đỗ Tài, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, huyện Đông Giang (Quảng Nam) cho biết, sau khi nhận thông tin phản ánh của nhiều người dân xã Jơ Ngây, chính quyền cử kiểm lâm đi kiểm tra thì phát hiện một con bò tót đang ở vùng giáp ranh hai thôn Pà Rùa-Cơ Lò, xã Jơ Ngây.

"Một số cán bộ tò mò đến gần quan sát thì con vật chạy trốn vào rừng. Đây là lần đầu tiên loài bò tót xuất hiện trên địa bàn", ông Tài ngạc nhiên.

Hiện huyện Đông Giang đã yêu cầu lãnh đạo xã Jơ Ngây tuyên truyền, vận động người dân không được săn bắn, bảo vệ bò tót hoang dã quý hiếm này. Địa phương cam kết với người dân nơi đây nếu bò tót phá hoại hoa màu thì sẽ được xem xét đền bù, nhưng tuyệt đối không được sát hại.

Trước đó, sáng 29/3, bà con lên rẫy thì phát hiện một con vật to lớn, đen trùi trũi như con trâu như phần đầu lại rất giống con bò đang nhở nhơ gặm cỏ bên bìa rừng. "Thấy con vật lạ chưa từng thấy bao giờ, dân làng lập tức báo chính quyền địa phương", ông Trần Văn Hai ở xã Jơ Ngây kể.

Trao đổi với VnExpress chiều 2/4, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng kiểm lâm Quảng Nam xác nhận vừa nhận văn bản báo cáo của huyện Đông Giang kiến nghị kiểm tra, có giải pháp bảo tồn cá thể bò tót quý hiếm xuất hiện ở vùng rừng núi xã Jơ Ngây. Ngày mai, đoàn công tác của chi cục sẽ đến vùng rừng xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang đặt bẫy ảnh kiểm tra, xác minh.

"Khu vực rừng núi Quảng Nam vẫn còn tồn tại nhiều đàn voi quý hiếm ở huyện Nông Sơn, Bắc Trà My, nếu quả thật loài bò tót xuất hiện là điều đáng mừng cho địa phương", ông Tuấn nói.

Theo Trí Tín

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG