Gần 300 đoàn viên, thanh niên đồng loạt ra quân 'triệt hạ' bèo tây

Gần 300 đoàn viên, thanh niên đồng loạt ra quân 'triệt hạ' bèo tây
TPO - Để làm sạch 20.000m2 mặt sông Láng Cà bị bèo tây phủ kín, Đoàn thanh niên TX Đông Triều (Quảng Ninh) vừa phát động chiến dịch “Làm sạch dòng sông quê hương” thú hút gần 300 đoàn viên, thanh niên tham gia chung tay bảo vệ môi trường.

Sông Láng Cà (xã Hồng Thái Đông, TX Đông Triều) có diện tích trên 20.000 m2, là dòng sông quan trọng phục vụ sản xuất nông nghiệp và vùng nuôi trồng thủy sản của xã Hồng Thái Đông và Hồng Thái Tây (TX Đông Triều). Hiện nay, toàn bộ diện tích mặt nước của sông Láng Cà bị bèo tây và rau muống phủ kín, gây ảnh hưởng đến sự lưu thông của dòng chảy, khiến môi trường sông nước và vùng xung quanh bị ô nhiễm.

Để khắc phục tình trạng trên, Đoàn thanh niên TX Đông Triều tổ chức chiến dịch “Làm sạch dòng sông quê hương” trên sông Láng Cà. Hưởng ứng chiến dịch, gần 300 đoàn viên thanh niên của TX Đông Triều và nhân dân trên địa bàn xã Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây đã tiến hành vệ sinh môi trường và xử lý vớt bèo tây trên sông Láng Cà.

Đây là hành động đẹp nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia bảo vê môi trường. Là hành động đẹp, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia bảo vê môi trường.

Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên, đặc biệt là phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia bảo vệ môi trường.

Được biết, chiến dịch này sẽ được triển khai vào các ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần và diễn ra đến hết tháng 9/2017.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.