Gần 130 con gia súc, gia cầm ở Lạng Sơn chết rét

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ ngày 22/1 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân; trong đó gia súc, gia cầm ốm chết khá nhiều.

Theo báo cáo của ngành chức năng Lạng Sơn, tại địa phương đã có gần 130 con trâu, nghé, bê, dê, ngựa, lợn bị chết do rét buốt kéo dài.

Gần 130 con gia súc, gia cầm ở Lạng Sơn chết rét ảnh 1

Người dân phòng chống rét buốt cho trâu.

Gần 130 con gia súc, gia cầm ở Lạng Sơn chết rét ảnh 2

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi.

Trước tình hình rét đậm, rét hại xảy ra trên địa bàn tỉnh những ngày qua, các cấp, các ngành liên quan trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để ứng phó, trong đó có việc đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức kiểm tra trực tiếp tại cơ sở và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi.

Tuy nhiên do thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ giảm sâu, kéo dài dẫn tới thiệt hại cho người chăn nuôi.

Hiện các cấp, ngành liên quan và người dân tiếp tục triển khai các biện pháp để phòng chống đói, rét, dịch bệnh trên đàn vật nuôi để giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi xuống mức thấp nhất.

MỚI - NÓNG