Gần 1 triệu bạn trẻ thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc XII tại lễ phát động

TPO - Ngay thời điểm tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, tại các điểm cầu ghi nhận có gần 1 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng, thể hiện sự quan tâm rất lớn của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong cả nước với cuộc thi.

Ngày 3/7, tại Thủ đô Hà Nội, T.Ư Đoàn phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 454 điểm cầu tại các tổ chức Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện trong cả nước.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN dự và phát biểu phát động tại chương trình. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Dân vận T.Ư và Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Thường trực T.Ư Hội SVVN. Tại các điểm cầu có sự tham gia của Thường trực và lãnh đạo, cán bộ các ban phong trào các Tỉnh, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.

Lan tỏa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN Nguyễn Minh Triết cho biết, cuộc thi trực tuyến tìm Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là môi trường để tiếp tục tuyên truyền, lan toả hơn nữa Nghị quyết, tinh thần của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII tới các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước.

Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, đây cũng là dịp tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Gần 1 triệu bạn trẻ thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc XII tại lễ phát động ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại lễ phát động cuộc thi. Ảnh: Minh Đức

Anh Triết cho biết, sau 2 tuần mở cổng cuộc thi trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam, đến nay đã có gần 172.000 thí sinh tham gia thi, với gần 203.000 lượt thi thành công. Trong đó, các đơn vị có số lượng thí sinh tham gia đông, như: Hà Nội, TPHCM, Thái Nguyên, Thái Bình.

Ngay thời điểm tổ chức lễ phát động, tại các điểm cầu trực tuyến ghi nhận có gần 1 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng cuộc thi, điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong cả nước.

Gần 1 triệu bạn trẻ thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc XII tại lễ phát động ảnh 2

Các đại biểu làm lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Ảnh: Minh Đức

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Triết đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức để đông đảo đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước tham gia cuộc thi; có hình thức khen thưởng, động viên các thí sinh, đơn vị có thành tích tốt. “Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn, mỗi bạn đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi, là những tuyên truyền viên tích cực để cuộc thi lan tỏa mạnh mẽ hơn trong mỗi bạn đoàn viên, thanh niên”, anh Triết nói.

Cơ hội đi thăm Quần đảo Trường Sa

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII dành cho đoàn viên, hội viên, thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 35 tuổi trong và ngoài nước.

Gần 1 triệu bạn trẻ thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc XII tại lễ phát động ảnh 3

Các đại biểu động viên các thí sinh thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Ảnh: Minh Đức

Nội dung cuộc thi xoay quanh các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Cuộc thi được tổ chức thành 4 vòng, gồm: Vòng thi tuần; vòng đội tuyển; vòng bán kết và vòng chung kết toàn quốc. Vòng thi tuần diễn ra trong 4 tuần (từ 19/6 - 15/7/2023), theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam.

Thí sinh tham gia thi bằng cách tải ứng dụng di động Thanh Niên Việt Nam về điện thoại thông minh, đăng ký tài khoản. Tại trang chủ, thí sinh nhấn vào thanh công cụ “Học tập”, lựa chọn mục “Thi trực tuyến”; chọn cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, sau đó nhấn nút “vào thi” để bắt đầu thi.

Gần 1 triệu bạn trẻ thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc XII tại lễ phát động ảnh 4

Ảnh: Minh Đức

Gần 1 triệu bạn trẻ thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc XII tại lễ phát động ảnh 5

Đoàn viên, thanh niên hào hưởng ứng cuộc thi tại lễ phát động. Ảnh: Minh Đức

Vòng đội tuyển, diễn ra từ ngày 21/7 - 24/7/2023. Kết thúc vòng thi tuần, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc thành lập đội tuyển thi của đơn vị mình gồm 3 thành viên chính thức là những thí sinh có điểm thi cao ở vòng thi tuần. 67 đội tuyển của 67 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc bốc thăm chia thành 16 lượt thi, mỗi lượt thi đấu có từ 4 - 5 đội thi đấu với nhau để chọn đội tuyển xuất sắc nhất.

Các đội tuyển dự thi bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Trung ương Đoàn, các đội tuyển của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thi tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, gồm 2 phần thi: Hiểu biết và Thông thái. Vòng Bán kết, sẽ diễn ra ngày 5/8 và 6/8/2023, với sự tham gia tranh tài của 16 đội.

Các đội tuyển dự thi bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Trung ương Đoàn, các đội tuyển của các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc thi tại địa phương, đơn vị mình. Vòng thi Bán kết gồm 3 phần thi: Hiểu biết, Thông thái, Tài năng.

Vòng thi Chung kết dự kiến tổ chức ngày 19/8/2023, tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 5 đội xuất sắc nhất vòng thi bán kết. Các đội trải qua 5 phần thi: Khát vọng, Tiên phong, Đoàn kết, Bản lĩnh, Sáng tạo. Kết thúc phần thi Sáng tạo, Ban Tổ chức tổng hợp điểm của các phần thi để xếp hạng, trao giải. Trường hợp 2 đội có tổng điểm số bằng nhau sẽ phân định đội chiến thắng bằng 1 câu hỏi phụ theo hình thức bấm chuông giành quyền trả lời. Đội trả lời đúng là đội thắng cuộc.

Thí sinh có tổng số điểm cao nhất trong 4 tuần thi được tham gia Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” thăm quần Đảo Trường Sa năm 2024 (nếu có nhiều người cùng số điểm thì giải thưởng dành cho người có tổng thời gian 4 tuần thi ngắn nhất).

Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII có sự đồng hành của trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

MỚI - NÓNG