Gà, vịt bán đầy đường ở TPHCM, bất chấp dịch cúm gia cầm đe dọa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dịch cúm A (H5N1) đang xảy ra tại Campuchia khiến nhiều người mắc và đã có trường hợp tử vong. Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam ở mức rất cao nhưng tại TPHCM, hoạt động mua bán gia cầm chưa qua kiểm dịch vẫn diễn ra công khai, tấp nập...
Gà, vịt bán đầy đường ở TPHCM, bất chấp dịch cúm gia cầm đe dọa ảnh 1

Nhiều năm qua, TPHCM đã cấm mua bán gia cầm sống để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh nhưng lệnh cấm chưa được thực thi nghiêm

Gà, vịt bán đầy đường ở TPHCM, bất chấp dịch cúm gia cầm đe dọa ảnh 2

Nhiều điểm bán gia cầm sống lấn chiếm cả lòng đường, vỉa hè trên đường Phạm Hùng, khu vực giáp ranh Quận 8 và huyện Bình Chánh

Cúm A (H5N1) thường xuất hiện ở chim và gia cầm, đồng thời lây sang các động vật khác và lây cho người. Vi rút cúm A/H5N1 là chủng cúm rất nguy hiểm do có độc lực cao, có thể gây diễn biến khó lường theo chiều hướng phức tạp, tỷ lệ biến chứng và tử vong cao (chiếm từ 50-60% trường hợp mắc).

Gà, vịt bán đầy đường ở TPHCM, bất chấp dịch cúm gia cầm đe dọa ảnh 3

Gia cầm được đặt trên những chiếc xe tự chế có bánh lăn để người bán cơ động tẩu tán khi lực lượng chức năng kiểm tra

Sau khi xuất hiện chùm ca bệnh tại Campuchia, Viện Pasteur TPHCM đã có công văn khẩn gửi đến các tỉnh khu vực phía Nam cảnh báo nguy cơ dịch cúm gia cầm và đề nghị các địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh.

Ngày 25/2, UBND TPHCM cũng đã có công văn khẩn đề nghị các quận huyện và Thành phố Thủ Đức khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống H5N1.

Gà, vịt bán đầy đường ở TPHCM, bất chấp dịch cúm gia cầm đe dọa ảnh 4

Các điểm chợ tự phát là nơi mua bán, giết mổ gia cầm sống diễn ra tấp nập nhất

Gà, vịt bán đầy đường ở TPHCM, bất chấp dịch cúm gia cầm đe dọa ảnh 5

Gia cầm sống và làm thịt sẵn được bán trên đường Đào Cam Mộc, gần chợ Phạm Thế Hiển (quận 8)

Ngăn chặn hoạt động vận chuyển, mua bán gia cầm trái phép, phát hiện sớm các điểm nguy cơ và những ca bệnh có biểu hiện nghi nhiễm H5N1 là mục tiêu của chính quyền các địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế tình trạng vận chuyển, mua bán gia cầm trái phép đang diễn ra công khai, gia tăng nguy cơ xâm nhập và phát tán dịch bệnh.

Gà, vịt bán đầy đường ở TPHCM, bất chấp dịch cúm gia cầm đe dọa ảnh 6

Dịch bệnh có nguy cơ xâm nhập ở mức cao nhưng hoạt động mua bán gia cầm sống vẫn diễn ra công khai ở nhiều nơi tại TPHCM

Gà, vịt bán đầy đường ở TPHCM, bất chấp dịch cúm gia cầm đe dọa ảnh 7

Điểm bán gia cầm trên vỉa hè đường Lê Văn Linh, quận 4 (gần chợ Xóm Chiếu)

Theo khảo sát của phóng viên Tiền phong vào ngày 26/2 trên địa bàn nhiều quận huyện tại TPHCM, các điểm mua bán gia cầm sống, chưa qua kiểm dịch vẫn đang diễn ra rầm rộ và ngang nhiên trên nhiều tuyến đường và khu vực chợ tự phát.

Trên đường Phạm Hùng, đoạn giáp ranh giữa quận 8 và huyện Bình Chánh ghi nhận khoảng 5 điểm bán gà, vịt sống. Người dân địa phương cho biết, tình trạng mua bán đã diễn ra từ nhiều năm qua, người bán gia cầm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và biến một phần con hẻm cạnh hồ bơi Hòa Bình thành lò giết mổ tự phát.

Gà, vịt bán đầy đường ở TPHCM, bất chấp dịch cúm gia cầm đe dọa ảnh 8

Con hẻm gần hồ bơi Hòa Bình, huyện Bình Chánh biến thành điểm kinh doanh, giết mổ gia cầm lậu

Trên tuyến đường Lê Văn Linh (quận 4, khu vực ngoài chợ Xóm Chiếu), nhiều điểm bán gia cầm chưa kiểm dịch đang hoạt động. Gà, vịt được bày bán công khai trên vỉa hè, lòng đường nhưng không thấy cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

“Hai hôm nay có thông tin cúm H5N1 xuất hiện nên chúng tôi không mang ra đây nhiều vì sợ bị xử lý nhưng anh cần số lượng bao nhiêu cũng có” – người đàn ông bán gà vịt trên đường Lê Văn Linh cho biết khi phóng viên đặt vấn đề cần mua số lượng nhiều để về làm tiệc đãi khách.

Gà, vịt bán đầy đường ở TPHCM, bất chấp dịch cúm gia cầm đe dọa ảnh 9

Gia cầm sống được bán tại chợ tự phát (phía sau chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình)

Gà, vịt bán đầy đường ở TPHCM, bất chấp dịch cúm gia cầm đe dọa ảnh 10

Gia cầm làm sẵn tại chợ tự phát không có dấu kiểm dịch của cơ quan chức năng

Trong khu vực nội thành, tại chợ tự phát (phía sau chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình), nhiều hộ kinh doanh gia cầm sống vẫn đang công khai mua bán, bất chấp nguy cơ dịch bệnh. Gia cầm tại đây có cả loại sống và loại đã chế biến sẵn. Tuy nhiên, tất cả đều không có dấu kiểm dịch của cơ quan quản lý nhà nước.

Gà, vịt bán đầy đường ở TPHCM, bất chấp dịch cúm gia cầm đe dọa ảnh 11

Để ứng phó với tình hình dịch bệnh, người bán gia cầm chuyển sang giết thịt làm sẵn với số lượng nhiều nhằm ứng phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra

Tình trạng mua bán gia cầm trái phép tại các tuyến đường và chợ tự phát đang làm gia tăng nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch bệnh, đe dọa sức khỏe của cộng đồng. Tuy nhiên, công tác quản lý, xử lý đang bị bỏ ngỏ.

Đại diện Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM cho biết, hoạt động mua bán bên ngoài hệ thống các chợ được cấp phép hoạt động không thuộc quyền quản lý và xử lý của Ban mà thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương.

MỚI - NÓNG