Fed tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao nhất trong 22 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vừa bỏ phiếu để quyết định giữ lãi suất ở mức cao nhất trong 22 năm tại kỳ họp thứ hai liên tiếp, nhằm tiếp tục đối phó với tình trạng lạm phát dai dẳng mà không gây nhiều tổn hại cho nền kinh tế.
Fed tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao nhất trong 22 năm ảnh 1

Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Ảnh: AP)

Quyết định của Fed ngày 1/11 về việc giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn ở mức từ 5,25% - 5,50% giúp các nhà hoạch định chính sách có thời gian "đánh giá thông tin bổ sung và tác động của nó đối với chính sách tiền tệ", Ngân hàng Trung ương Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Quyết định này đã được dự đoán trước, dựa trên mục tiêu mà Fed nêu trước đó là đưa lạm phát xuống mục tiêu dài hạn là 2%.

Đây là lần đầu tiên các nhà hoạch định chính sách tiền tệ Mỹ giữ lãi suất ổn định trong hai kỳ họp liên tiếp kể từ khi họ bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ vào năm ngoái.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trong cuộc họp báo ngày 1/11 rằng, dù không thắt chặt tiền tệ, Mỹ vẫn còn một chặng đường dài để đưa lạm phát xuống mục tiêu dài hạn 2% một cách bền vững.

Ông cho biết Fed "hiện không nghĩ đến việc cắt giảm lãi suất".

Ngân hàng Trung ương Mỹ cho biết bất kỳ quyết định chính sách nào trong tương lai sẽ "tính đến việc thắt chặt chính sách tiền tệ tích lũy, tức độ trễ mà chính sách tiền tệ tác động đến hoạt động kinh tế và lạm phát cũng như phát triển kinh tế và tài chính". Kể từ khi đạt đỉnh hơn 7% vào tháng 6 năm ngoái, lạm phát ở Mỹ đã chậm lại hơn một nửa, nhưng vẫn ở mức trên 3%.

Khi Fed tăng lãi suất, sẽ làm tăng chi phí vay ngân hàng, từ đó làm giảm hoạt động kinh tế và làm suy yếu thị trường lao động.

Nhưng bất chấp việc thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ, Fed lưu ý rằng "hoạt động kinh tế mở rộng với tốc độ mạnh mẽ trong quý 3".

Báo cáo cho biết thêm, mức tăng việc làm vẫn ở mức cao và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG