Fed tăng lãi suất lên mức cao nhất 22 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/7, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất cho vay cơ bản lên mức cao nhất kể từ năm 2001 nhằm giải quyết tình trạng lạm phát vượt mục tiêu, đồng thời báo hiệu sẽ tiếp tục tăng vào cuối năm nay, khi triển vọng kinh tế được cải thiện.
Fed tăng lãi suất lên mức cao nhất 22 năm ảnh 1

Trụ sở của Fed tại Washington. (Ảnh: Reuters)

“Chính sách không đủ hạn chế trong thời gian không đủ lâu để có tác dụng như mong muốn”, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói với các phóng viên sau khi thông báo quyết định nâng lãi suất thêm 1/4 điểm phần trăm.

“Vì vậy, một lần nữa, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục chính sách hạn chế cho đến khi chúng tôi tin rằng lạm phát đang giảm bền vững hướng tới mục tiêu 2% đã đề ra, và chúng tôi sẵn sàng thắt chặt hơn nữa nếu điều đó phù hợp”, ông cho biết.

Sau một đợt ngừng vào tháng 6, lần tăng lần này nâng lãi suất cho vay cơ bản của Fed lên ngưỡng 5,25 – 5,5%.

Trong một tuyên bố, Ngân hàng Trung ương Mỹ cho biết họ sẽ "tiếp tục đánh giá thông tin bổ sung và tác động của nó đối với chính sách tiền tệ", xem xét một loạt dữ liệu "để xác định mức độ củng cố chính sách bổ sung".

Phát biểu này cho thấy các quan chức của Fed nhìn thấy khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa trong thời gian tới.

Quyết định này là lần tăng thứ 11 của Fed kể từ khi họ bắt đầu nỗ lực thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ vào tháng 3/2022 để đối phó với tình trạng giá cả tăng cao.

Mặc dù lạm phát tiếp tục giảm kể từ quyết định tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6, nhưng vẫn cao hơn mục tiêu đề ra, cho thấy có thể cần nhiều hành động chính sách hơn.

Ông Powell cho biết, lạm phát đã được kiểm soát phần nào kể từ giữa năm ngoái, nhưng “quá trình đưa lạm phát trở lại mức 2% còn một chặng đường dài phía trước”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG