Fan Thái Lan 'cà khịa' chức vô địch của U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều CĐV Thái Lan đã gửi lời chúc mừng nhà vô địch mới của Đông Nam Á ở cấp độ U23, nhưng cũng có không ít người hâm mộ từ xứ chùa vàng cho rằng đây chỉ là một giải đấu trẻ nên nó không nói lên nhiều điều.
Fan Thái Lan 'cà khịa' chức vô địch của U23 Việt Nam ảnh 1

Tuyển U23 Việt Nam vừa khép lại một giải đấu đáng nhớ. Toàn thắng 4 trận đã đấu, ghi nhiều bàn nhất và có hàng thủ tốt nhất, U23 Việt Nam cho thấy họ là những nhà vô địch toàn diện của giải đấu lần này. Trận chung kết với Thái Lan cũng cho thấy sự nhỉnh hơn ở tính kết nối, tố chất từng cá nhân cũng như kinh nghiệm của U23 Việt Nam.

Vì thế, chiến thắng này là điều không bất ngờ. Có chăng, bất ngờ chỉ đến khi U23 Việt Nam đã vượt qua khó khăn bởi dịch bệnh khi có những lúc tưởng như không đủ người ra sân. Do vậy, chứng kiến hành trình đã qua, nhiều CĐV trung lập vẫn phải ngả mũ thán phục.

"Xin gửi lời chúc mừng đến Việt Nam. Các bạn đã làm tất cả và điều đó được đền đáp. Trong trận gặp Thái Lan của tôi, kết quả các bạn giành được thực sự xứng đáng. Còn với chúng tôi, đó là một trải nghiệm tốt, hãy duy trì một thứ bóng đá lành mạnh và tử tế".

"Chất lượng chuyên môn có thể không cao, nhưng tinh thần chiến đấu luôn được thể hiện cao vút, đó là điều đáng khâm phục với Việt Nam", fan Malaysia nhấn mạnh.

"Lời chúc mừng từ Campuchia. Việt Nam đã giúp giải đấu này mãi mãi được nhắc đến nhờ tinh thần vượt qua nghịch cảnh", fan của nước chủ nhà nhận xét.

Trong khi đó, nhiều fan lại có những góc nhìn khá vui nhộn về chiến thắng này. "Nếu đá với lực lượng mạnh nhất, chắc gì Việt Nam đã đăng quang. Vì đôi khi nếu bạn rơi vào nghịch cảnh, bạn mới thể hiện được những gì tốt nhất của mình", fan Thái Lan nhận định.

Fan Thái Lan 'cà khịa' chức vô địch của U23 Việt Nam ảnh 2

Việt Nam thắng Thái Lan 2 trận cùng với tỷ số 1-0

Fan có nickname Nugroho cho hay: "Ngồi nhà nhìn Việt Nam thi đấu, tôi nghĩ Indonesia không tham gia là đúng. Vì vào trận, chưa chắc chúng tôi đã thắng được các đối thủ mà vào được chung kết và vô địch như Việt Nam".

"Hóa ra Timor Leste mới là đối thủ gây ra nhiều khó khăn nhất cho Việt Nam"; "Việt Nam mang tận 35 người đi dự giải, gấp rưỡi các đội khác, bảo sao không vô địch"...

Và cũng không ít fan Thái Lan cho rằng đây chỉ là một giải trẻ nên không nói lên nhiều điều. "Chúng tôi chỉ mang lứa U19 đi, còn các bạn là U23, sự già dơ đã được thể hiện trên sân. Chiến thắng của Việt Nam là không phải bàn cãi, nhưng mọi thứ còn ở phía trước".

"Cả hai đều thành công ở giải đấu này. Việt Nam và Thái Lan đều có được điều mình muốn. Việt Nam muốn vô địch, trong khi Thái Lan chuẩn bị các cầu thủ trẻ cho U19 và U20 World Cup sắp tới. Giải đấu này mang đến nhiều trải nghiệm hơn cho các chàng trai trẻ Thái Lan".

"Việt Nam có thể vô địch các giải trẻ, nhưng ở lứa ĐTQG sẽ mãi mãi là sân chơi của Thái Lan", "Việt Nam Á thắng Thái Lan C", "Hẹn các bạn ở Uzbekistan, đó mới là lúc chúng tôi tung ra lực lượng mạnh nhất của mình", các fan Thái Lan gửi lời nhắn.

MỚI - NÓNG