EVNHCMC ủng hộ 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh phòng chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn (phải) và ông Phạm Việt Anh – Phó trưởng Ban Truyền thông (trái) đại diện EVNHCMC trao 400 triệu đồng ủng hộ 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh phòng chống dịch Covid. Ảnh: Chi Lan
Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn (phải) và ông Phạm Việt Anh – Phó trưởng Ban Truyền thông (trái) đại diện EVNHCMC trao 400 triệu đồng ủng hộ 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh phòng chống dịch Covid. Ảnh: Chi Lan
Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31/5, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã trao 400 triệu đồng gửi tặng 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng 31/5/2021, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn đã đại diện cán bộ nhân viên Tổng công ty Điện lực TPHCM trao tặng số tiền 400.000.000 (Bốn trăm triệu đồng) ủng hộ 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh nhằm chia sẻ những nỗ lực ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19 tại 2 tỉnh.

Trước đó, Tổng công ty đã ủng hộ kinh phí mua vaccine phòng ngừa virus SARS-CoV-2 với số tiền 300 triệu đồng vào Quỹ “Chung một tấm lòng” do đài truyền hình HTV phát động và 100 triệu đồng cho chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo” do Báo Lao động và Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Ông Lê Văn Minh cho biết, số tiền ủng hộ là tình cảm của tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty chung tay cùng cả nước chiến thắng dịch COVID-19, cũng như chia sẻ khó khăn với anh chị em công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, để họ yên tâm lao động, sản xuất.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia của cán bộ công nhân viên TCT Điện lực TPHCM nói riêng, nhiều tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân nói chung, đã luôn đồng hành cùng Mặt trận trong nhiều hoạt động xã hội, từ thiện.

Trước đó, ngày 28/5/2021, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) quyết định ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 với số tiền là 30 tỷ đồng. EVN cho biết, tổng số tiền EVN và các đơn vị thành viên đã đóng góp, ủng hộ cho các tỉnh, thành phố đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 cũng như hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch của ngành Y tế là 37,6 tỷ đồng. Hiện nay, EVN và các đơn vị vẫn đang cố gắng nỗ lực, phấn đấu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

MỚI - NÓNG