Ở các nước Anh, Úc..., khi soạn luật thuế thu nhập (TNCN) họ rất thận trọng vì đây là loại thuế trực thu đụng chạm trực tiếp đến túi tiền của từng gia đình, tức dễ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ của dân chúng hơn so với các luật thuế gián thu (chủ yếu đánh vào hàng hóa).
Thu nhập trên 1 triệu đồng/tháng phải đóng thuế, mức chiết trừ gia cảnh như dự thảo luật có hợp lý hay không? Thạc sĩ Đinh Thế Hiển - giám đốc Viện Nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng trao đổi xung quanh những con số này:
TP - Ông Nguyễn Sinh Hùng nói: Hiện tôi chưa được báo cáo về Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân. Thông tin mà báo chí nêu mới chỉ là những phương án tính toán của anh em chuyên viên.
TP - Dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân đang gây tranh cãi. Trả lời báo Tiền phong, ông Tào Hữu Phùng nói: Thuế này phải đảm bảo 2 yêu cầu: Một, tăng nguồn thu ngân sách; Hai: Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện.
TPO- "Sáng nay đọc bài về dự thảo thuế thu nhập, tôi vội nhẩm tính lại tình hình tài chính gia đình, kết quả là rất đáng giật mình". Đó là một trong số rất nhiều ý kiến của bạn đọc vừa gửi cho TPO phản ứng về dự luật trên của Bộ Tài chính.
"Ngay cả mức khởi điểm thu thuế thu nhập cá nhân là 5 triệu đồng/tháng cũng không hợp lý. Hạ mức khởi điểm đóng thuế thu nhập cá nhân xuống đến 3 triệu đồng/tháng sẽ làm hạn chế mức tiêu dùng, mua sắm của người dân..."
Theo dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), một người sống độc thân có thu nhập trên 1 triệu đồng/tháng đã phải đóng thuế TNCN. Trong khi hiện nay thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng mới phải đóng.
Dự luật thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính vừa đưa ra khiến dư luận, nhất là tầng lớp nhân dân lao động xôn xao. Với mức quy định này, Bộ Tài chính đã chủ trương tận thu với cả người nghèo.
Ông Tào Hữu Phùng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế ngân sách Quốc hội cho rằng, nếu hạ khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân xuống 3 triệu đồng mà không tính toán kỹ, có nguy cơ toàn dân sẽ phải chịu thuế.
TP - Một nội dung quan trọng trong bản dự thảo Thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính là mở rộng đối tượng nộp thuế. Dự kiến cá nhân có thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng sẽ phải nộp thuế. Ý kiến của bạn về vấn đề này ?
TPO - Một nội dung quan trọng trong dự thảo Thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính là mở rộng đối tượng nộp thuế. Dự kiến cá nhân có thu nhập khoảng 1 triệu đồng/tháng sẽ phải nộp thuế. Ý kiến của bạn về vấn đề này ?
Ngày 12/5, một quan chức của Bộ Tài chính thừa nhận: Chúng ta đang tiến hành hội nhập, vì thế phải theo chuẩn mực chung, không thể cứ "một mình một chợ"! Sự thống nhất sẽ làm cho Luật Thuế thu nhập cá nhân tiến bộ hơn!
Cục Thuế TPHCM phát hiện số thuế thu nhập cá nhân chưa khai báo có thể lên đến cả trăm tỉ đồng khi kiểm tra hợp đồng giữa BQL dự án đại lộ Đông- Tây và nhà thầu Nhật Bản,
Bộ Tài chính đang gấp rút xây dựng dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân và dự kiến trình Chính phủ trong quý II. Nhiều khả năng, mức thuế thu nhập khởi điểm thấp hơn mức 5 triệu hiện nay.
“Cuối năm 2006, Bộ Tài chính cố gắng hoàn thành xong Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự kiến đến đầu năm 2009 sẽ đưa vào áp dụng luật này”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng cho biết.