Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thăm hỏi và động viên sinh viên tham gia hiến máu tại Chủ nhật đỏ. Ảnh: Như Ý.

10 năm Chủ Nhật Đỏ: Từ 96 đến gần 48 nghìn đơn vị máu

TP - Đến thời điểm này, ngoài 2 điểm hiến máu của Thái Nguyên chưa thống kê số liệu, Chủ Nhật Đỏ đã thu được 47.766 đơn vị máu. Đó là một con số kỷ lục, vượt xa mong đợi của những người làm công tác tổ chức. Điều đáng nói, năm 2018, Chủ Nhật Đỏ tròn 10 tuổi, từ một hoạt động nhỏ trong khuôn viên nhà văn hóa Học sinh sinh viên năm 2009 nay đã lớn mạnh, trải dài khắp 60 điểm hiến ở 29 tỉnh/ thành phố trên cả nước.
Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn phát biểu tại họp báo. Ảnh: Như Ý.

10 năm hành trình lan tỏa yêu thương

TP - Ngày 17/1, tại cuộc họp báo ở Hà Nội giới thiệu về Chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ X, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết, phong trào hiến máu tình nguyện không chỉ giúp cứu người  mà còn nhằm khơi dậy tinh thần nhân ái, lan tỏa yêu thương và trách nhiệm vì cộng đồng trong mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ.
Chủ Nhật Đỏ tại Nghệ An thu được 1.173 đơn vị máu

Chủ Nhật Đỏ tại Nghệ An thu được 1.173 đơn vị máu

TPO - Khởi động Chủ nhật đỏ tại Nghệ An thu được 1.173 đơn vị máu, vượt 373 đơn vị so với dự kiến của Ban tổ chức. Tới đây, các huyện Nam Đàn, Diễn Châu tiếp tục hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện, số lượng máu quyên góp được sẽ đạt trên 1.500 đơn vị.
Nữ chiến sỹ CSGT, Công an TP Hà Nội tham gia hiến máu cứu người.

Chủ Nhật Đỏ bắt đầu tăng tốc

TP - Hành trình Chủ nhật Đỏ 2018 do báo Tiền Phong tổ chức đã đến giai đoạn tăng tốc khi trong hai ngày 13, 14/1, nhiều sự kiện đồng loạt diễn ra tại nhiều địa phương, đơn vị như: Công an TP Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái, Quảng Bình, Đồng Nai, Đà Nẵng.... , thu về hàng nghìn đơn vị máu.
Nhà báo Lê Xuân Sơn và Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân viên Samsung tại Bắc Ninh hiến máu trong chương trình Chủ nhật Đỏ

Samsung Việt Nam sẻ chia giọt hồng Chủ nhật Đỏ 2018

TPO - Ngày 11/1, tại Bắc Ninh, đông đảo cán bộ công nhân viên Samsung Việt Nam hào hứng tham gia hiến máu trong chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ X năm 2018. Đây là chương trình do Báo Tiền Phong, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư phối hợp với Samsung tổ chức.  
Đông đảo bác sĩ hiến máu tình nguyện vì bệnh nhân

Bác sĩ xếp hàng hiến máu tình nguyện

TPO - Chiều 10/1, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với thông điệp: “Một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”. Ngày hội thu hút sự tham gia đông đảo của lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ, nhân viên tại bệnh viện.
Lãnh đạo Trường Sĩ quan Chính trị, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 và lãnh đạo báo Tiền Phong trò chuyện với các bạn trẻ tham gia Chủ nhật Đỏ sáng 7/1. Ảnh: Nguyễn Minh.

Lan tỏa ngọn lửa yêu thương

TP - Sáng 7/1, hàng nghìn người dân thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận đã có mặt tham gia Chủ nhật đỏ lần thứ 10 năm 2018. Hơn 800 đơn vị máu thu được trong ngày cho thấy nghĩa cử cao đẹp của người dân nơi đây.