TP - Chiều tối 19/8, bác sĩ Nguyễn Văn Sáu- Giám đốc Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM xác nhận với phóng viên Tiền Phong nơi đây vừa tiến hành cách ly hai hành khách người Nigeria do có triệu chứng sốt cao.
TPO - Theo nhà khoa học Durgaprasad thuộc Cơ quan Nghiên cứu và phát triển Quốc phòng Ấn Độ (IDRW), sự bùng nổ của Ebola có thể là do một cuộc chiến sinh học trên thế giới gây ra.
Văn phòng đáp ứng khẩn cấp Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế vừa có thông báo về 2 trường hợp hành khách người Nigeria – 1 trong 4 nước có dịch Ebola - có biểu hiện sốt khi nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất.
TPO - Hãng tin BBC hôm nay dẫn nguồn tin chính phủ Liberia đưa tin, 17 bệnh nhân nhiễm virus chết người Ebola đã mất tích sau khi một trung tâm cách ly ở ngoại ô thủ đô Monrovia, Liberia bị tấn công.
TPO - Ngày 17/8, ít nhất 20 bệnh nhân bị nhiễm virus chết người Ebola chạy trốn khỏi trung tâm cách ly bệnh nhân Ebola ở ngoại ô thủ đô Monrovia, Liberia, sau khi những người đàn ông tấn công trung tâm này.
TP - Tính đến nay, đại dịch Ebola đã lan rộng ra các nước Tây Phi với số người chết lên tới hơn 1.000 người. Tổ chức Các bác sỹ không biên giới cho biết, đại dịch này còn kéo dài ít nhất 6 tháng nữa.
TP - Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch Ebola đang hoành hành tại Tây Phi, với sự trợ giúp của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC) và WHO, Bộ Y tế Việt Nam đã đưa vào hoạt động Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh.
TPO - Gần 2.000 ca mắc, 1.069 người tử vong do Ebola. WHO nhận định đây là dịch bệnh có diễn biến tồi tệ nhất trong lịch sử 40 năm qua tại các nước Tây Phi và đã ra tuyên bố dịch bệnh này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu.
TPO - Bệnh nhân người Mỹ mắc virus Ebola là bác sĩ Kent Brantly đã được hồi hương bằng chiếc máy bay đặc biệt Gulfstream. Đây là chiếc máy bay mang số hiệu F-313 của không quân Đan Mạch, từng nhiều lần được dùng để chở Nữ hoàng của nước này là Margrethe Đệ nhị.
Âm thanh duy nhất vang ra từ ngôi làng bị cách ly ở Liberia chỉ là tiếng khóc của cô bé Fatu Sherrif. Phía bên ngoài, cửa ra và cửa sổ của ngôi nhà đều bị bịt kín, em bị nhốt bên trong cùng với thi thể người mẹ, đợi cái chết tìm đến trong cảnh đói khát.
TPO - Chiều 13/8, Cơ quan chức năng của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã xác định Vũ Hương Thảo (23 tuổi) và Nghiêm Thùy Trang (30 tuổi), cùng trú tại Hà Nội chính là người phát tán thông tin “Việt Nam đã có người nhiễm virus Ebola tại Bệnh viện Bạch Mai” trên mạng Internet.
TP - Chiều 12/8, trao đổi với Tiền Phong liên quan đến loại virus Ebola được cảnh báo có thể thâm nhập vào nước qua động vật nhập khẩu, ông Đàm Xuân Thành, Phó cục trưởng Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, hiện cơ quan này vẫn phối hợp chặt chẽ để kiểm soát chặt việc trên, đặc biệt là nhập lậu.
TPO - Dịch bệnh Ebola đang hoành hành tại các quốc gia châu Phi như: Nigeria, Liberia, Guinea..., đã cướp đi sinh mệnh của hơn 1.000 người. Nó đang là mối đe dọa với các quốc gia khác. Những nạn nhân tử vong vì Ebola bị cách ly, bỏ rơi, thậm chí còn không được chôn cất.
Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao chiều 11/8 cho biết, 15 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nigeria, trong đó có 10 người ở tâm dịch. Quốc gia châu Phi này đã có ca tử vong vì Ebola.
Nhân viên y tế đo nhiệt độ, hành khách căng thẳng tại các sân bay, những phòng cách ly vắng tanh đợi người có triệu chứng - cả thế giới đã sẵn sàng chờ đợi những nạn nhân của căn bệnh Ebola chết người từ trước khi WHO tuyên bố báo động trên toàn cầu hôm thứ Sáu tuần trước.
TPO - Chính phủ Guinea hôm qua (9/8) thông báo, họ sẽ đóng cửa biên giới với Liberia và Sierra Leone trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Ebola đã cướp đi sinh mạng của gần 1.000 người ở 3 quốc gia Tây Phi này.
TP - Bộ Y tế nhận định, dù đến nay chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Ebola tại Việt Nam nhưng nguy cơ dịch bệnh lây lan vào Việt Nam là hoàn toàn có thể. Bộ này cũng cho biết đã tính tới phương án thành lập các bệnh viện dã chiến nếu bệnh dịch lây lan vào Việt Nam.
Gần 40 năm trước, nhà khoa học trẻ người Bỉ bắt đầu hành trình nghiên cứu ở khu vực hẻo lánh của Congo, với nhiệm vụ tìm hiểu nguyên nhân khiến nhiều người dân tử vong vì một căn bệnh nguy hiểm nhưng chưa từng được biết đến.
Gần 1.000 người đã tử vong do nhiễm virus Ebola trong đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất từ trước đến nay, khi dịch bệnh nguy hiểm chết người này xuất hiện ở 4 quốc gia Tây Phi là Sierra Leone, Guinea, Liberia và Nigeria.
Dịch Ebola đang lây lan một cách chóng mặt ở vùng Tây Phi khiến gần 1000 người chết. Nhiều ngôi làng đã bị xoá sổ hoàn toàn, xác chết nằm la liệt trên đường phố.