Elon Musk giành lại vị trí người giàu nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi cổ phiếu của LVMH giảm 2,6%, ông trùm ngành thời trang xa xỉ Bernard Arnault phải nhường lại danh hiệu tỷ phú giàu nhất thế giới cho ông chủ hãng xe điện Tesla.

Ngày 1/6, Bloomberg đưa tin Elon Musk - Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla - vừa giành lại vị trí người giàu nhất thế giới. Tỷ phú công nghệ "đẩy" ông trùm Bernard Arnault xuống thứ hai sau khi cổ phiếu của tập đoàn thời trang LVMH giảm 2,6% trong phiên giao dịch ngày 31/5.

Trước đó, danh hiệu người giàu nhất thế giới là cuộc chơi giữa Elon Musk và ông chủ Amazon - Jeff Bezos. Nhưng hiện tại, khi hàng xa xỉ trụ vững giữa lúc ngành công nghệ gặp khó khăn, "ông trùm" người Pháp trở thành thế lực mới trong cuộc đua vị trí người giàu nhất thế giới.

Elon Musk giành lại vị trí người giàu nhất thế giới ảnh 1

Elon Musk và Bernard Arnault trong cuộc đua người giàu nhất thế giới.

Bernard Arnault lần đầu soán ngôi tỷ phú giàu nhất thế giới của Elon Musk hồi tháng 12/2022. Thời điểm đó, nhóm cổ phiếu công nghệ lao dốc vì lãi suất cao, ngành công nghệ gặp nhiều khó khăn trong giao dịch. Trong khi đó, thời trang xa xỉ vẫn sống ổn sau dịch COVID-19, người dân còn chi tiền nhiều hơn cho đồ hiệu, nhất là ở thị trường Trung Quốc, theo SCMP.

Nhưng thời gian gần đây kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, nước Mỹ đối mặt những thách thức, nguy cơ khủng hoảng kinh tế. Điều đó kéo thị trường thời trang xa xỉ đi xuống.

LVMH là tập đoàn thời trang xa xỉ, công ty mẹ của loạt thương hiệu đình đám như Louis Vuitton, Fendi. Hãng thời trang xuất xứ Pháp chủ yếu kiếm tiền tại thị trường Mỹ và châu Á (nhất là Trung Quốc).

Báo cáo của Bloomberg cho thấy cổ phiếu LVMH giảm 10% từ tháng 4, nhiều lúc tỷ phú Bernard Arnault "thót tim" khi tài sản giảm đến 11 tỷ USD/ngày. Trong khi đó, Elon Musk bỏ túi 55,3 tỷ USD nhờ Tesla, tài sản của tỷ phú công nghệ có đến 71% cổ phiếu đến từ hãng xe điện.

Trước đó, khi nước Mỹ đối mặt nguy cơ vỡ nợ, tiền mặt của Bộ Tài chính chỉ còn khoảng 39 tỷ USD, Bernard Arnault và Elon Musk được gọi là tỷ phú giàu hơn cả Bộ Tài chính khi tài sản ròng lần lượt đạt 193 tỷ USD và 185 tỷ USD.

MỚI - NÓNG