El Nino dự báo gây hạn hán nặng ở hàng loạt tỉnh miền Trung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo lãnh đạo Cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), hiện ở khu vực phía Bắc, một số địa phương đã xảy ra nguy cơ hạn hán. Thời gian tới, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ bắt đầu mùa mưa nên tình trạng này giảm bớt. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ sẽ rơi vào mùa khô nên rất dễ xảy ra hạn hán, thiếu nước.

Trao đổi với Tiền Phong về tình hình nắng nóng ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, ông Lương Văn Anh, Phó Cục trưởng Thủy lợi, Bộ NN&PTNT cho biết, Cục đang theo dõi sát tình hình nguồn nước tại hồ chứa, hồ thủy lợi ở các địa phương.

Theo thống kê mới nhất của Cục Thủy lợi, tính đến ngày 19/5, ở khu vực miền núi phía Bắc đã có khoảng 1.100 ha có nguy cơ bị hạn. Cụ thể, ở Cao Bằng diện tích cây trồng vụ Xuân nguy cơ bị hạn là 375 ha. Diện tích không gieo trồng được là 140 ha. Ở Lào Cai, diện tích trồng lúa vụ Xuân thiếu nước, mặt ruộng khô cạn có khả năng ảnh hưởng đến năng suất cây trồng khoảng 138 ha. Ở Lạng Sơn, con số này là 584 ha.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino có khả năng sẽ xuất hiện từ khoảng cuối tháng 6 - 8/2023 với xác suất khoảng 60-70% và có thể kéo dài sang đầu năm 2024. Trong điều kiện ảnh hưởng của El Nino thường gây thiếu hụt lượng mưa ở hầu hết các vùng trên cả nước, phổ biến từ 25-50%, nắng nóng gay gắt, kéo dài.

El Nino dự báo gây hạn hán nặng ở hàng loạt tỉnh miền Trung ảnh 1

Hạn hán dự báo sẽ tác động đến khu vực các tỉnh Trung Bộ vào mùa khô

"Thời gian tới, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ bắt đầu mùa mưa, nên nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn giảm bớt. Khu vực Trung Bộ trong mùa khô từ nay đến hết tháng 7-8 nên có thể xảy ra hạn hán, thiếu nước", ông Văn Anh cho hay.

Theo lãnh đạo Cục Thủy lợi, thực tế, nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh chủ yếu từ các công trình thủy lợi. Hiện, các hồ chứa thủy lợi ở mức 50-70% dung tích thiết kế, cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 10%.

Qua cân đối nguồn nước trữ tại các công trình thủy lợi, sắp tới khu vực Trung Bộ có nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ với tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng khoảng 10.000 - 15.000 ha, trong tổng diện tích gieo trồng của cả vùng khoảng 800.000 ha.

Vị này lưu ý, hiện El Nino chưa có biểu hiện rõ rệt, phải chờ đến hết tháng 6 mới bắt đầu tác động mạnh. Tuy nhiên, El Nino sẽ làm thiếu hụt lượng mưa trong mùa mưa năm nay, dẫn đến nguy cơ xảy ra ở cấp độ cao (cấp độ 3-4), trên phạm vi rộng, kéo dài ở một số vùng trên cả nước, từ mùa khô năm 2024 đến năm 2025; Đặc biệt tại các khu vực Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Theo Bộ NN&PTNT, hiện nay tình hình hạn hán chưa vào đợt cao điểm. Nếu lượng mưa hạn chế và khô nóng kéo dài, dự báo khoảng tháng 7 đến tháng 10 mới xuất hiện hạn nặng.

MỚI - NÓNG