TPO - Bước vào mùa khô năm 2024, nhiều huyện phía Nam của tỉnh Bình Thuận đang đối mặt tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Nhận thức được giá trị của nguồn nước đối với cuộc sống của con người, Bình Thuận đang thực hiện nhiều giải pháp cấp bách để bảo vệ nguồn nước trên địa bàn.
TPO - Để khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt, thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cũng như hoạt động hỗ trợ nước sinh hoạt, nước uống cho người dân tại các nơi bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.
Trước tình hình nắng nóng kéo dài, UBND TP.HCM đề nghị người dân chủ động trữ nước, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, triệt để chống thất thoát, lãng phí nguồn nước ngọt.
TPO - Trước tình hình khô hạn, diễn biến xâm nhập mặn gia tăng, Long An vừa đề nghị tăng cường xả nước hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông để đảm bảo nguồn nước ngọt vận hành các trạm bơm và kênh rạch phục vụ sản xuất.
TPO - Bình Thuận đang phải đối mặt với hạn hán diện rộng, hiện 41 xã, phường, thị trấn bị thiếu nước sinh hoạt cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.
TPO - UBND tỉnh Cà Mau vừa quyết định công bố tình huống khẩn cấp hạn hán trên địa bàn các huyện Trần Văn Thời, U Minh. Đây là tỉnh thứ 3 tại Đồng bằng sông Cửu Long công bố tình huống khẩn cấp thiên tai do hạn hán mùa khô năm nay.
TPO - Hạn hán kéo dài khiến nông dân trồng lúa trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu nơm nớp lo sợ vì lúa bị thiếu nước trầm trọng, nguy cơ mất mùa. Nhằm bảo vệ vựa lúa, các ngành chức năng và bà con nhân dân căng mình triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo sản lượng lương thực.
"Dân khu vực hạn hán mà đủ khát khao sẽ nhanh có mưa hơn. Tôi khẳng định, khả năng cầu mưa của tôi thành công trên 98%", ông Lê Minh Hoàng (quê Hà Nội) chia sẻ.
TPO - Tình trạng nắng nóng kéo dài những ngày qua khiến nhiều hồ thủy lợi cạn trơ đáy, cánh đồng chết khô. Các hộ chăn nuôi cừu tại tỉnh Ninh Thuận luôn sống trong nỗi bất an vì tình trạng cừu chết do đói và khát ngày càng tăng.
TPO - Chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước sinh hoạt, ngày 13/4, chuyến tàu chở hơn 350.000 lít nước ngọt của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 từ TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã đến với người dân đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau.
TPO - Đại diện đơn vị giới thiệu người cầu mưa đến TPHCM cho biết đây là lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu tiềm năng con người và cần được kiểm chứng qua thực tiễn.
TPO - Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều hồ thuỷ lợi ở Kon Tum cạn trơ đáy. Hàng trăm héc-ta (ha) cây trồng héo rũ. Người dân phải sử dụng nước bị nhiễm bùn để tưới cho cây trồng.
TP - Nắng như đổ lửa, không có mưa, nước từ thượng nguồn về ít, sông lớn nhiễm mặn, nước ngọt trong các kênh rạch không còn, người dân ở ĐBSCL đang phải vét từng giọt nước.
TPO - Ngày 10/4, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - Lâm Minh Thành ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sạt lở, sụt lún đất do hạn hán khu vực vùng đệm U Minh Thượng. Đây là địa phương thứ 2 vùng Đồng bằng sông Cửu Long công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán mùa khô năm nay.
TPO - Nắng nóng kéo dài làm cho nước bốc hơi nhanh, trong khi hệ thống cống ngăn mặn đóng kín, khiến cạn nước trên các kênh trong khu vực vùng đệm U Minh Thượng (Kiên Giang), gây tình trạng sạt lở, sụt lún đường giao thông, nhà ở... Ước tính thiệt hại khoảng 90 tỷ đồng.
TP - Mới bước vào mùa khô nhưng người dân nhiều địa phương của hai tỉnh Bình Thuận và Long An đang thiếu nước trầm trọng, cả trong sinh hoạt lẫn tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.
TPO - Hạn hán, xâm nhập mặn khiến các kênh, mương ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang bị khô cạn. Thiếu nước sinh hoạt, người dân trong vùng ngọt hoá Gò Công phải mang can nhựa đến vòi nước công cộng chờ hứng nước.
TPO - Thiếu nước sinh hoạt, hàng ngàn người dân trong vùng ngọt hóa Gò Công, tỉnh Tiền Giang phải mang từng can nhựa đến vòi nước công cộng chờ hứng nước.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Hồi tháng 3, Thủ tướng cũng có Công điện 19/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tăng cường giải pháp phòng chống hạn, mặn, đảm bảo nước ngọt cho người dân.
Hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (miền Tây), do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, và các đập nước thượng nguồn sông Mê Kông. Từ diễn biến thực tiễn, việc sống chung, thích ứng lâu dài với hạn, mặn cần được tính tới, thay vì các giải pháp ngăn mặn một cách quá cực đoan, trái quy luật.
TPO - Mục tiêu của ngành khí tượng thuỷ văn đến năm 2030 là đạt trình độ khoa học công nghệ tiên tiến của khu vực Châu Á, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đầy đủ, tin cậy, kịp thời đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó hướng tới nâng cao năng lực cảnh báo và dự báo sớm, theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn.
TP - “Quan điểm của Bộ NN&PTNT là tôn trọng tự nhiên, sống thuận thiên, nhưng không có nghĩa là bị động ngồi đợi. Chúng ta sẽ không thể điều hành sản xuất, quy hoạch sản xuất khi ranh mặn không được kiểm soát. Quan điểm của Bộ là thích nghi có kiểm soát”, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nói.
TP - Các chuyên gia cùng đồng tình rằng, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước trong mùa khô ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ trở nên gay gắt hơn do ảnh hưởng biến đổi khí hậu và các đập thủy điện ở thượng nguồn. Do đó, ngoài chuyển đổi sản xuất để thích ứng với hạn, mặn, còn phải có giải pháp dài hơi chủ động, ưu tiên tích trữ, dẫn nước ngọt phục vụ sinh hoạt người dân.
TP - Mới bước vào đầu mùa khô nhưng sự khắc nghiệt của thời tiết khiến nhiều vùng ở Tây Nguyên và ĐBSCL đứng trước tình trạng hạn hán gay gắt và nguy cơ cháy rừng.