Có 50 kết quả :

Chiến sĩ tình nguyện Mùa Hè Xanh ‘Gom nắng gửi yêu thương’

Chiến sĩ tình nguyện Mùa Hè Xanh ‘Gom nắng gửi yêu thương’

TPO - Chương trình "Gom nắng gửi yêu thương" của các chiến sĩ tình nguyện 'Mùa Hè Xanh' trường ĐH Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã đã thực hiện xây dựng 1.200m đường giao thông nông thôn; dọn dẹp khuôn viên trường học, trồng cây, trang trí lại thư viện nhà trường, tại xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Huyện Thanh Trì

Tận dụng nguồn thu từ đấu giá đất, sớm đưa Thanh Trì lên quận

TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, huyện Thanh Trì cần vận dụng hiệu quả những cơ chế hỗ trợ của thành phố từ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng và khai thác hiệu quả nguồn thu từ các hộ kinh doanh để hoàn thiện tiêu chí cân đối ngân sách…
Sẽ trồng 50 nghìn cây xanh trong chiến dịch tình nguyện Hè 2021

Sẽ trồng 50 nghìn cây xanh trong chiến dịch tình nguyện Hè 2021

TPO - Trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021, tuổi trẻ Yên Bái đặt mục tiêu sửa chữa ít nhất 30km, mở mới và bê tông hóa ít nhất 10km đường giao thông nông thôn; trồng mới ít nhất 50.000 cây xanh; hỗ trợ sửa chữa hoặc xây dựng mới ít nhất 30 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú.
Đoạn đường 749 hư hỏng nặng

Mới nhất vụ Đường 749 tỉ 'tanh bành' khi mới hết bảo hành 3 tháng

TPO - Liên quan đến việc đoạn đường Măng Ri - Ngọc Linh (nằm trong Dự án đường Ngọc Hoàng – Măng Bút – Tu Mơ Rông – Ngọc Linh) được đầu tư hàng trăm tỉ đồng bị hư hỏng “tanh bành” khi mới hết bảo hành 3 tháng mà Tiền Phong đã phản ánh, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Kon Tum vừa có buổi làm việc với phóng viên để cung cấp thêm thông tin.
Làm đường giúp dân bản

Làm đường giúp dân bản

TPO - Những ngày qua, hàng chục giáo viên, sinh viên tình nguyện Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) đã tham gia giúp dân bản Hang, xã phú Lệ, huyện miền núi Quan Hóa làm đường giao thông.
Lộn xộn trong khu đô thị

Lộn xộn trong khu đô thị

TP - Tại Khu đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều diện tích sân chung, đường nội bộ, đường giao thông quanh các tòa nhà trong khu vực đã bị một số hộ dân lấn chiếm bày bàn ghế, dựng ô dù để kinh doanh, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. 
Dựng biển báo nhưng chưa thực hiện khiến vi phạm Luật giao thông trên các tuyến phố có buýt BRT diễn ra phổ biến. Ảnh chụp tại phố Láng Hạ sáng 26/12. Ảnh: Như Ý.

Lúng túng tổ chức giao thông cho buýt nhanh

TP - Theo kế hoạch từ 25/12, liên ngành Thanh tra - CSGT Hà Nội phải thực hiện phương án tổ chức giao thông trong đó có cấm nhiều loại xe trong giờ cao điểm để chuẩn bị phục vụ buýt nhanh (BRT). Tuy nhiên, hai ngày qua phương án trên vẫn chưa phát huy tác dụng.
Đường như ao

Đường như ao

TP - Đoạn đường đi vào khu B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất ở phường Cổ Nhuế 2 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hiện trong tình trạng nhếch nhác, xuống cấp.