Nhiều hạng mục khu tái định cư ở Cà Mau chưa một lần sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khu tái định cư Vàm Kênh Tư ở xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) dù hoàn thành nhiều năm nhưng một số hạng mục như đèn chiếu sáng, khu cấp nước sinh hoạt, nhà y tế cộng đồng, nhà lồng chợ,...chưa một lần hoạt động đã hư hỏng, xuống cấp.

Dân chưa được hưởng lợi

Cụm dân cư Vàm kênh Tư xã Khánh Hải (khu tái định cư Vàm Kênh Tư, xã Khánh Hải) thuộc dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư rừng phòng hộ biển Tây, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) với diện tích hơn 13,6 ha, tổng mức đầu tư hơn 29,6 tỷ đồng.

Dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2009 đến nay với tổng số nền đã hoàn thành mặt bằng là 285 nền. Hiện đã có 207 nền (193 hộ) được cấp cho các hộ dân; trong đó có 163 nền đã xây cất nhà (157 hộ nhận tiền hỗ trợ, 6 hộ đã đề xuất), 44 nền đã được cấp nhưng chưa xây cất nhà.

Nhiều hạng mục khu tái định cư ở Cà Mau chưa một lần sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng ảnh 1

Chợ Kênh Tư chưa một lần được họp chợ để mua bán.

Là một trong những người tiên phong cất nhà tại khu tái định cư, ông Trần Thành Dô (57 tuổi) nói: “Trước đó, tôi ở ven biển rất nguy hiểm nên địa phương vận động vào ở trong khu tái định cư này. Tôi nhận nền với diện tích 210m2 và cất nhà vào năm 2016. Cùng với đó, tôi còn được nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng để cất nhà. Từ khi vào đây, tôi cũng mong muốn có cuộc sống ổn định, nhưng đến nay vẫn còn thiếu thốn đủ bề”.

Theo lời của ông Dô, nền lộ giao thông trong khu tái định cư quá thấp nên thường xuyên bị ngập khiến cho việc đi lại của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi triều cường dâng cao. Trong khi đó, nhiều công trình công cộng xây xong thì bỏ hoang, sau đó hư hỏng, dân không được hưởng lợi.

Cách nhà ông Dô vài căn, ông Nguyễn Đấu Tranh (59 tuổi) kiến nghị: “Chúng tôi mong muốn nhà nước quan tâm để người dân khu tái định cư được tạo điều kiện ổn định cuộc sống, vay vốn làm ăn. Nhiều gia đình vào đây nhưng không có công ăn việc làm buộc phải bỏ đi làm thuê xa”.

Theo UBND xã Khánh Hải, khu tái định cư Vàm Kênh Tư có các hạng mục đã đầu tư hoàn thành nghiệm thu gồm: San lấp mặt bằng bằng đất đen (hoàn thành vào năm 2010); đường giao thông nội bộ (hoàn thành vào năm 2013); hệ thống thoát nước (hoàn thành vào năm 2013).

Hệ thống cấp nước sinh hoạt (hoàn thành vào năm 2014); nhà lồng chợ, tổ tự quản, tổ y tế (hoàn thành vào năm 2014); san lấp mặt bằng bù lún (hoàn thành vào năm 2018); hệ thống điện và chiếu sáng (hoàn thành vào năm 2013); cầu giao thông (hoàn thành vào năm 2019).

Nhiều hạng mục khu tái định cư ở Cà Mau chưa một lần sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng ảnh 2

Công trình hoang phế lãng phí, cỏ mọc um tùm.

Trong khi đó, dự án còn một số hạng mục như: Trường Mẫu giáo; sân thể dục thể thao – vui chơi giải trí; đường lộ dân sinh đấu nối bờ Nam với bờ Bắc; trồng cây xanh…chưa được thực hiện đầu tư.

Đặc biệt, hiện các hạng mục đường giao thông, mương thoát nước, vỉa hè; hệ thống cấp thoát nước; mặt nền nhà lồng chợ, tổ tự quản, hệ thống chiếu sáng đã bị xuống cấp, hư hỏng.

Xây xong rồi bỏ hoang

Theo lý giải của UBND xã Khánh Hải, hệ thống cấp nước sinh hoạt chưa đưa vào sử dụng là do khi hoàn thành chưa có đường điện để vận hành máy bơm, chưa lắp đặt đồng hồ đo khối lượng nước cho hộ dân. Mặt khác do khi bố trí dân vào một số hộ dân phát dọn nền để xây dựng nhà đã làm hư hỏng đường ống dẫn nước, ngoài ra khi thực hiện bù lún cát thì xe cuốc làm hư hỏng một số đoạn nên đến nay không thể vận hành sử dụng.

Bên cạnh đó, hệ thống chiếu sáng công cộng chưa một lần thắp sáng là do khi hoàn thành chưa được đấu nối vào hệ thống điện để vận hành, đến nay một số bóng đèn đã hư hỏng không thể sử dụng. Tổ tự quản, trạm y tế, khi hoàn thành do dân cư vào còn ít và nhu cầu khám sức khỏe của người dân không nhiều nên chưa được khai thác, sử dụng và nay đã xuống cấp, hư hỏng.

Nhiều hạng mục khu tái định cư ở Cà Mau chưa một lần sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng ảnh 3
Đài nước nhưng không... có nước và tổ y tế luôn đóng cửa.

Ngoài ra, chợ nhà lồng khi hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng do người dân không có nhu cầu mua bán trong khu chợ nhà lồng. Vì vậy, hiện nay chợ chưa được sử dụng và đã xuống cấp hư hỏng mặt nền, khung sườn bị rỉ sét.

Nói về nguyên nhân dẫn đến các hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp, ông Phùng Sơn Kiệt, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Phát triển nông thôn (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau) cho biết, các hạng mục được đầu tư không đồng bộ, thời gian đầu người dân vào khu dân cư rất ít. Thời gian sau khi người dân vào ở nhiều thì các hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp do không được sử dụng, không duy tu bảo dưỡng.

Theo ông Kiệt, hiện nay, dự án đang trong giai đoạn triển khai thực hiện, chưa được thanh, quyết toán, nên Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh không thể tiếp tục đầu tư nâng cấp, sửa chữa các hạng mục đã hoàn thành.

MỚI - NÓNG