Dựng lều ở tạm vì sợ núi lở lấp nhà

TPO - Lo sợ núi lở đất đá vùi lấp nhà cửa, người dân ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã phải sơ tán sang nhà người thân hoặc dựng lều tạm để ở mỗi khi trời mưa.
Dựng lều ở tạm vì sợ núi lở lấp nhà ảnh 1

Sau đợt mưa lớn kéo dài hồi đầu tháng 10, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, người dân thấp thỏm, lo sợ vì đất đá có thể đổ sập bất cứ lúc nào nếu trời mưa.

Dựng lều ở tạm vì sợ núi lở lấp nhà ảnh 2

Ghi nhận tại núi Thành, xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên, một vết nứt dài khoảng 150m, vết sụt lún khoảng 1m xuất hiện sau đợt mưa lớn khiến hàng chục hộ dân vô cùng bất an, lo lắng.

Dựng lều ở tạm vì sợ núi lở lấp nhà ảnh 3

Anh Ngô Minh Hùng (trú xóm Phú Thành, xã Hưng Thành) cho biết: “Vết nứt dài trên núi xuất hiện từ tháng 8/2020. Mỗi khi có mưa, vết nứt lại dài thêm một ít, sụt lún thêm một ít. Vừa qua, mưa lớn làm đất đá sạt xuống, cây cối bổ xiên xẹo. Nhà tôi ở ngay dưới chân núi, nếu sạt lở sẽ vùi lấp cả nhà”.

Dựng lều ở tạm vì sợ núi lở lấp nhà ảnh 4

Dưới chân núi Thành có khoảng 12 hộ với 55 nhân khẩu đang bị ảnh hưởng.

Dựng lều ở tạm vì sợ núi lở lấp nhà ảnh 5

Tại vết nứt, đất do ngấm nước mưa lâu ngày nên đã mùn yếu, có nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào.

Dựng lều ở tạm vì sợ núi lở lấp nhà ảnh 6

Lo ngại sạt lở, gia đình anh Hùng đã phải dựng lều ra trước cổng nhà để tá túc mỗi khi có mưa. Các hộ dân xung quanh luôn trong tư thế sẵn sàng sơ tán khi có thông tin về mưa lũ.

Dựng lều ở tạm vì sợ núi lở lấp nhà ảnh 7

Xã Hưng Thành cũng đã lập đồn chỉ huy tại chân núi và cắt cử lực lượng túc trực 24/24h, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Dựng lều ở tạm vì sợ núi lở lấp nhà ảnh 8

Tại rú Lài và rú Rậm, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên cũng xuất hiện vết sạt lở dài hàng trăm mét ngay sát nhà dân.

Dựng lều ở tạm vì sợ núi lở lấp nhà ảnh 9

Từng lớp đất đá vẫn sạt xuống mỗi ngày khiến bà con thấp thỏm, lo sợ.

Dựng lều ở tạm vì sợ núi lở lấp nhà ảnh 10

Anh Nguyễn Văn Huân (trú xóm 3, xã Hưng Yên Nam) chia sẻ: “Trong đợt mưa lớn vừa qua, tại rú Lài xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đất đá và thân cây đổ xuống nhà tôi. May mắn thời điểm đó gia đình đã đi tá túc tại nhà người thân. Giờ mỗi lần có mưa, gia đình đều phải sơ tán để đảm bảo an toàn”.

Dựng lều ở tạm vì sợ núi lở lấp nhà ảnh 11

Một phần mái nhà của gia đình anh Huân bị cây đổ làm hư hỏng

Dựng lều ở tạm vì sợ núi lở lấp nhà ảnh 12

Theo lãnh đạo UBND xã Hưng Yên Nam, dưới 2 ngọn rú này có khoảng 600 hộ dân của xóm 3, 4, 5 và 6 sinh sống. Trong đó, có 50 hộ có nguy cơ cao, nhà ở chỉ cách rú vài mét nên buộc phải di dời khi có mưa lớn.

Dựng lều ở tạm vì sợ núi lở lấp nhà ảnh 13

Để bảo vệ người dân, chính quyền địa phương đã xây dựng hàng chục mét kè đá dưới chân núi. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Nếu sạt lở lớn, đất, đá có thể đổ tràn qua bờ kè này, đe dọa tính mạng hàng trăm hộ dân.

MỚI - NÓNG