Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 27/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ bàn giao, đón nhận 122 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.
Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam ảnh 1

UBND tỉnh tổ chức lễ bàn giao, đón nhận 122 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường.

Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam ảnh 2

Tỉnh Long An tổ chức đón nhận và an táng long trọng 122 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia.

Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam ảnh 3

Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Long An; lãnh đạo Quân khu Đặc biệt, tỉnh SvayRieng, BatTamPang, Pailin, Vương quốc Campuchia; cùng đông đảo các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang và người dân địa phương đến dự buổi lễ.

Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam ảnh 4

Các hài cốt liệt sĩ được an táng do Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An) tìm kiếm, cất bốc tại các tỉnh SvayRieng, Pailin, BatTamPang của Campuchia trong giai đoạn mùa khô 2022-2023.

Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam ảnh 5

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh uỷ Long An xúc động trong giây phút đón các liệt sĩ về với đất mẹ.

Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam ảnh 6

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An chân thành cảm ơn các cấp chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Svây Riêng đã tích cực hợp tác, hỗ trợ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt các liệt sĩ. Đồng thời mong muốn tỉnh Svây Riêng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ Long An trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam ảnh 7

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh uỷ Long An thắp hương truy điệu các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng - Tân Hưng.

Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam ảnh 8

Trong quá trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đưa về nước, Đội K73 luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ về nước.

Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam ảnh 9

Việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ đã góp phần làm vơi đi nỗi đau của thân nhân các liệt sĩ và đồng bào cả nước; thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, đất nước.

Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam ảnh 10

Theo UBND tỉnh Long An, trải qua 22 giai đoạn tìm kiếm (từ năm 2001 đến nay), Đội K73 đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 2.373 hài cốt liệt sĩ và 6 mộ tập thể (khoảng 280 hài cốt) từ Campuchia về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

“Các đồng chí đã có mặt trên mọi nẻo đường, sống trong sự yêu thương, đùm bọc, che chở của Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia. Bằng tinh thần chiến đấu quả cảm và mưu trí, các đồng chí đã lập nhiều chiến công vang dội, góp phần rất lớn giúp lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia giải phóng dân tộc khỏi nạn diệt chủng, khôi phục và xây dựng lại đất nước. Các đồng chí đã nằm xuống bởi sự khốc liệt của chiến tranh, để lại cha mẹ già, để gia đình và người thân nỗi đau sinh ly tử biệt. Nỗi đau đó càng nhân lên gấp vạn lần khi mà đã hơn 44 năm trôi qua nỗi chờ mong được đón người thân trở về vẫn luôn canh cánh bên lòng những người cha, người mẹ mất con và những người vợ mất chồng...”, ông Phạm Tấn Hòa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ trong buổi lễ.

Kiên Giang: Truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Hòn Đất

Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam ảnh 11

Sáng 27/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tại Lễ truy điệu, ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết, thấm nhuần tư tưởng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “giúp bạn là tự giúp mình”, cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu hy sinh tính mạng của mình giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và bảo vệ bình yên Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung đọc điếu văn tại lễ truy điệu.

Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam ảnh 12

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các Anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh và chiến sĩ cách mạng đã hy sinh thân mình để giành, giữ độc lập tự do cho Tổ quốc, đem lại tự do, dân chủ cho Nhân dân; đồng thời chia sẻ nỗi đau mất mát không gì bù đắp được của gia đình, thân nhân các liệt sĩ. Trong ảnh: Ông Đỗ Thanh Bình (áo trắng) - Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang, đưa hài cốt liệt sĩ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất.

Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam ảnh 13
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kiên Giang mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ; vô cùng cảm ơn những người mẹ, người cha đã có công sinh thành, nuôi dưỡng những người con ưu tú đã đem lại vinh quang cho Tổ quốc, sự trường tồn cho dân tộc Việt Nam; những người vợ chịu thương, chịu khó, thầm lặng khắc khoải mong chờ với nỗi đau thương mất mát khi người thân yêu không trở về đoàn tụ, sum họp bên gia đình.
Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam ảnh 14

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung nhấn mạnh: Đảng bộ, quân và dân Kiên Giang nguyện sẽ tiếp tục đoàn kết, nhất trí một lòng, quyết tâm cao nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; giữ vững an ninh - quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để xây dựng Kiên Giang ngày càng giàu đẹp; sẽ luôn quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng để họ có được cuộc sống tốt hơn. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và lực lượng vũ trang dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất.

Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam ảnh 15
“Tổ quốc tiễn đưa các anh ra đi và hôm nay chúng ta trân trọng đón các anh trở về trong niềm tiếc thương vô hạn. Hy sinh của các anh mãi mãi gắn liền với sự nghiệp vinh quang của Tổ quốc và của dân tộc. Các anh đã hy sinh thân mình để mang lại độc lập, tự do cho dân tộc, góp phần làm cho đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, giúp dân tộc bạn hồi sinh và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững", lãnh đạo tỉnh Kiên Giang bày tỏ.
Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam ảnh 16

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia và trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong năm 2022-2023, Đội K92, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã tìm kiếm, quy tập được 31 hài cốt liệt sĩ (25 hài cốt được quy tập ở Vương quốc Campuchia và 6 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong địa bàn tỉnh). Trong ảnh: Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam ảnh 17
Trong 31 hài cốt, có 3 hài cốt liệt sĩ đã tổ chức Lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Cây Bàng, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng và 1 hài cốt liệt sĩ sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hà Tiên.
Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam ảnh 18
Từ năm 2001 khi thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia đến nay, trên địa bàn 4 tỉnh Kampốt, Kép, Shihanouk, Koh Kong (Vương quốc Campuchia), tỉnh Kiên Giang đã tìm kiếm, quy tập được 2.105 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đưa về nước an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh.
Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam ảnh 19

Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam ảnh 20
Các đại biểu thắp hương các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Phương Vũ.
MỚI - NÓNG