![]() |
| Lễ hội Xuân Tây Thiên diễn ra từ ngày 15 - 17/2 âm lịch hàng năm. Ảnh: Lê Tâm |
Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024, trong báo cáo thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách và Pháp chế của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm 2024 kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc đã phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm ước đạt 7,5-7,8% so với năm 2023, cao hơn tốc độ bình quân chung của cả nước.
Riêng lĩnh vực du lịch, Ban Kinh tế - Ngân sách và Pháp chế HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá, năm 2024, du lịch Vĩnh Phúc đón khoảng 10,6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 90 nghìn lượt người, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu du lịch ước đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2023.
Sở dĩ có được các kết vượt bậc này, trong bản thuyết trình về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, là nhờ vào chiến lược, chủ trương xác định du lịch thành lĩnh vực mũi nhọn từ Tỉnh ủy, HĐND đến UBND tỉnh. Từ đó, từ cơ sở hạ tầng đến các kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, đầu tư. Đến nay, đã hình thành nhiều khu nghỉ dưỡng tầm cỡ, là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước, trong đó có các như khu nghỉ dưỡng kết hợp với du lịch thắng cảnh như Tam Đảo, Đại Lải, Tây Thiên…
Với hạ tầng phục vụ du lịch, tính đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 570 cơ sở lưu trú du lịch với 10.462 buồng, trong đó có 4 khách sạn 5 sao; 2 khách sạn 4 sao; 9 khách sạn 3 sao; 44 khách sạn 2 sao; 15 khách sạn 1 sao và 496 sơ sở lưu trú chất lượng đạt Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 7799) về nhà nghỉ du lịch.
Trong chiến lược phát triển du lịch thời gian tới, tỉnh cũng xác định rõ 3 hướng chính để phát huy những lợi thế về mặt tự nhiên, yếu tố lịch sử và nhân văn, như: Du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thắng cảnh, làng quê, làng nghề; du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử; du lịch công vụ, hội nghị, hội thảo…
![]() |
| Đền thờ Mẫu giúp cho du khách đến với danh thắng Tây Thiên như “Đến với Phật, về với Mẫu”. Ảnh: Lê Tâm |
Mục tiêu đón 12 triệu khách
Đánh giá về tiềm năng du lịch của Vĩnh Phúc, ông Đỗ Hoàng Dương, Trưởng Phòng Quản lý du lịch, Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, địa phương chỉ nằm cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 50 km, đường sá đi lại thông suốt, thuận tiện là một lợi thế đầu tiên. Cùng với đó, Vĩnh Phúc đang được xem là “vùng đất vàng” cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và cảnh quan (du lịch bền vững). Về thời tiết, khí hậu, Vĩnh Phúc nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng Sông Hồng với các tỉnh trung du miền núi phía Bắc nên khí hậu mát mẻ quanh năm.
Theo ông Dương, hiện Vĩnh Phúc có tới hơn 1.300 di tích lịch sử, văn hóa được thống kê, trong đó có 514 di tích được xếp hạng các cấp, 3 di tích quốc gia đặc biệt, gồm: Khu di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Tây Thiên, Di tích quốc gia đặc biệt kiến trúc nghệ thuật tháp Bình Sơn, Di tích quốc gia đặc biệt đình Thổ Tang. Cùng với đó là các khu nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, thắng cảnh và tâm linh như Dãy Tam Đảo (khu nghỉ dưỡng tự nhiên); Khu Di tích Danh thắng Tây Thiên với quần thể Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, đền thờ Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn, tháp Bình Sơn - chùa Vĩnh Khánh, chùa Hà Tiên…
![]() |
| Cáp treo và hạ tầng đi lại thuận tiện khiến khách du lịch đến Vĩnh Phúc những năm qua không ngừng tăng. Ảnh: Lê Tâm |
Với những thế mạnh trên, ông Dương cho biết, năm 2025 du lịch Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đón trên 12 triệu lượt khách (tăng 20% so với năm 2024), trong đó: Khách quốc tế phấn đấu đón trên 10 nghìn lượt; doanh thu từ du lịch ước đạt trên: 4.500 tỷ đồng (tăng 16%). Với mục tiêu này, hiện du lịch vừa là lĩnh vực phát triển có tính bền vững cao, vừa là cực tăng trưởng kinh tế mới của tỉnh Vĩnh Phúc.
Để đạt được chỉ tiêu trên, ông Dương cho biết ngay từ những tháng đầu năm 2025, tỉnh và các sở ngành, địa phương liên quan đã bắt tay thực hiện một số nội dung, hoạt động du lịch có tính trọng tâm, trọng điểm và đang thu hút du khách du lịch ngay từ đầu năm, như lễ hội Xuân Tây Thiên; du lịch xuân trên quần thể núi Tam Đảo...
Với lễ hội Xuân Tây Thiên, lễ hội diễn ra từ ngày 15 - 17/2 âm lịch hàng năm và được biết đến không chỉ là nơi khởi nguồn của Phật giáo từ rất sớm, mà còn là nơi phát triển cả tín ngưỡng thờ Mẫu- Quốc mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu- Chính Vương phi của Hùng Chiêu Vương thứ 7. Chính sự giao thoa giữa tín ngưỡng đạo thờ Mẫu và Phật giáo đã tạo nên sự độc đáo, huyền bí cho danh thắng Tây Thiên từ bao đời nay.
Cùng với đó, thay vì đi đường bộ, leo núi khó khăn và mất khoảng nửa ngày mới lên được đền Thượng (Đền thờ Quốc mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu) thì những năm gần đây, danh thắng Tây Thiên đã có cáp treo, đã giúp việc đi lại của du khách được thuận lợi, nhanh chóng và chỉ mất 30 phút cho việc di chuyển.
Chuẩn bị cho mùa Lễ hội Tây Thiên Xuân Ất Tỵ, bà Đặng Thị Thu Trang - Giám đốc Ban Quản lý cáp treo Tây Thiên cho biết, cùng với công tác duy tu, bảo dưỡng để cáp treo hoạt động an toàn, phục vụ du khách di chuyển tốt nhất, lễ hội Xuân năm nay, Ban Quản lý cáp treo tiếp tục đổi mới hình thức bán vé tham quan lễ hội và du xuân Tây Thiên từ vé truyền thống sang mô hình vé điện tử thông qua ứng dụng MISA meInvoice. Theo bà Trang, qua ứng dụng này, du khách có thể mua vé trực tiếp khi đến Tây Thiên hoặc đặt vé trước, từ xa. Ngoài tránh việc phải đợi chờ khi đến Tây Thiên, ứng dụng cho phép du khách đặt vé điện tử đi cáp treo 2 chiều hoặc 1 chiều và có thể kết hợp với việc đặt vé xe điện di chuyển từ cổng Tam quan đến khu vực cáp treo được thuận tiện.


