TPO - "Để được chụp bức ảnh kỷ niệm với nhà thờ, chúng tôi đã đợi rất lâu mới tới lượt mình. Tôi quá bất ngờ vì nơi này lại đông đúc du khách đến vậy", chị Na-yeon du khách Hàn Quốc chia sẻ.
Ngày đầu năm mới 2026, nhà thờ Chính tòa hay còn gọi là nhà thờ Con Gà trên đường Trần Phú (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đón dòng người đổ về tham quan liên tục. Ảnh: Thanh Hiền.
Cổng vào nhà thờ không khi nào ngớt khách. Từng đoàn du khách nước ngoài vài chục người liên tục đổ về nhà thờ khiến khu vực trước sân đông kín. "Để được chụp bức ảnh kỷ niệm với nhà thờ, chúng tôi đã đợi rất lâu mới tới lượt mình. Tôi không nghĩ nơi này lại đông đúc du khách đến vậy", chị Na-yeon du khách Hàn Quốc chia sẻ.
Hôm nay (1/1), thời tiết Đà Nẵng nắng ấm áp nên rất thuận lợi cho việc tham quan ngoài trời. Buổi sáng, nhà thờ đón khách tham quan từ 8-11g30, buổi chiều từ 13g30-16g30. Ghi nhận của Báo Tiền Phong, đầu giờ chiều khi vừa mở cửa, hàng ngàn khách liên tục đổ về nhà thờ. Nhà thờ Chính tòa không chỉ là biểu tượng của Công giáo ở Đà Nẵng, mà còn là một trong những công trình kiến trúc độc đáo của thành phố Đà Nẵng, điểm đến nổi tiếng với du khách. Nhiều du khách tranh thủ chụp ảnh ở nhà thờ vì kiến trúc ở đây rất đẹp.
Mọi khu vực trong khuôn viên nhà thờ đều nhộn nhịp du khách. Anh Thanh Long (hướng dẫn viên khách Hàn Quốc) cho hay đây là một trong những điểm đến của lịch trình tham quan Đà Nẵng do nhà thờ nằm ngay trung tâm, gần chợ Hàn, bảo tàng, cầu Rồng, cầu sông Hàn. "Du khách trong đoàn rất hứng thú, nhất là những người theo đạo Công giáo", anh nói.
Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng được khởi công xây dựng từ tháng 2/1923, do linh mục Louis Vallet chủ công xây dựng và phác thảo phối cảnh tổng thể. Nhà thờ có kiến trúc theo kiểu Gothique với những đường nét cao vút, những vòng cửa quả trám. Kiến trúc bên ngoài nhà thờ cho đến ngày nay hầu như không có thay đổi gì nhiều. Chỉ có cột thu lôi, đế bầu tròn đỡ con gà và chữ thập được sửa chữa, thay mới vài lần. Tên gọi Nhà thờ Con Gà là do người dân địa phương hay gọi vì trên đỉnh tháp chuông cột thu lôi của nhà thờ có biểu tượng con gà. Những "nàng thơ" khó lòng bỏ qua nơi này trong thời điểm đón chào năm mới.
Trong khung giờ mở cửa, nhà thờ không lúc nào ngớt khách, đặc biệt là khách quốc tế.
Những đoàn khách hàng chục người nối tiếp đổ về nhà thờ. Dịp Tết Dương lịch 2026 (từ 30/12/2025 đến 4/1/2026), Đà Nẵng đón hơn 800 chuyến bay, trong đó chuyến bay quốc tế chiếm gần một nửa.