“Đột nhập” tài khoản internet chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự quản lí kinh tế và chức vụ (PC46) đang điều tra, làm rõ vụ việc hai đối tượng chiếm đoạt hàng chục triệu đồng từ tài khoản trên mạng internet.

Ngày 30/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lí kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận đơn trình báo của anh Trần Đức Lợi (SN 1971), ở thị trấn Vôi, Lạng Giang về việc bị đánh cắp mật khẩu tài khoản VTC của mình.

Theo đó, ngày 29/1, anh Lợi phát hiện mình bị 1 thanh niên khoảng trên 20 tuổi đánh cắp mật khẩu tài khoản VTC có ID là “loithaobg”. Sau đó, đối tượng này đã đăng nhập bất hợp pháp vào tài khoản và thực hiện chuyển 53.000Vcoin (tương đương 53 triệu đồng) từ tài khoản VTC ID của anh Lợi sang một tài khoản VTC ID khác. Lúc này, trong tài khoản anh Lợi đang có 154.000Vcoin.

Đến khoảng 18h cùng ngày, khi phát hiện ra sự việc, anh Lợi đã thông báo và yêu cầu Tổng đài VTC khóa tài khoản lại.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự quản lí kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Đến 13h ngày 31/1, Phòng PC46 đã xác định và làm rõ hai đối tượng Nguyễn Văn Việt Quý (SN 1993), ở Tiên Hưng, Lục Nam và Hồ Mạnh Linh (SN 1989), ở số 141, Thanh Xuân, thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam sử dụng mạng Internet để thực hiện chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi chiếm khoảng 47 triệu đồng.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Theo Quốc Cường

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.