Đồng Tháp tặng điện thoại thông minh cho nông dân để ứng dụng chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/8, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Đồng Tháp năm 2023.
 Đồng Tháp tặng điện thoại thông minh cho nông dân để ứng dụng chuyển đổi số ảnh 1

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V. Tiến.

Trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Lâm Hoàng Tuấn (nông dân huyện Tam Nông) cho biết, giá lúa sản xuất theo hướng sạch, an toàn hiện nay có giá bán bằng hoặc không cao hơn so với giá lúa sản xuất thông thường.

Vì vậy, ông Tuấn đề nghị tỉnh Đồng Tháp có giải pháp hỗ trợ nông dân liên kết tiêu thụ để phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất lúa theo hướng sạch, an toàn trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Phú Hiệp (nông dân huyện Cao Lãnh) cho biết, khi xoài vào chính vụ thì luôn bị rớt giá. Để khắc phục tình trạng trên, ông mong muốn tỉnh quy hoạch xây dựng nhà máy bảo quản, chế biến xoài trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, nông dân trồng hoa kiểng tại TP Sa Đéc kỳ vọng, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp sẽ có chiến lược phù hợp để nâng cao hoạt động của Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong việc lai tạo, cung ứng giống hoa mới cho người dân làng hoa.

Ngoài ra, cán bộ, hội viên nông dân cũng nêu nhiều vấn đề như: Giải pháp hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất; tăng cường thanh tra, kiểm tra để tránh tình trạng buôn bán vật tư nông nghiệp giả; chính sách, cơ chế hỗ trợ để nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã; làm rõ các tiêu chí trong xây dựng mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp”.

 Đồng Tháp tặng điện thoại thông minh cho nông dân để ứng dụng chuyển đổi số ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V. Tiến

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong nhấn mạnh, nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế, đặc biệt với Đồng Tháp – địa phương có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp.

Do đó, bà con nông dân cần nhận thức được vai trò của mình trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, để từ đó luôn nỗ lực vươn lên, chủ động thay đổi trong sản xuất hướng xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Cùng với đó, cần chú trọng thực hiện mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp” để từng bước hình thành người nông dân hiện đại; chủ động thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp “nghĩa tình, năng động, sáng tạo”.

Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp trao tặng hơn 80 điện thoại thông minh cho đại biểu nông dân tiên tiến, nhằm hỗ trợ nông dân ứng dụng chuyển đổi số nông nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị Hội nông dân các cấp, các đơn vị liên quan cần tăng cường cung cấp thông tin về thị trường, sản xuất cho bà con nông dân; tiếp tục phát huy các mô hình hiệu quả, thể hiện được tính tự chủ, tự lực hợp tác của người nông dân, điển hình như: Hội quán, Hợp tác xã. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi giữa các cấp ủy với bà con nông dân; hỗ trợ người nông dân tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.