Bí thư Đồng Tháp kiểm tra, thúc đẩy tiến độ dự án cao tốc hơn 3.600 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 9/8, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra tiến độ thực hiện cao tốc Cao Lãnh - An Hữu.

Dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu giai đoạn 1 dài 27,43 km, tổng mức đầu tư 5.886 tỷ đồng, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang khởi công cuối tháng 6/2023. Trong đó, dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 16 km thuộc tỉnh Đồng Tháp, sơ bộ tổng mức đầu tư 3.640 tỷ đồng.

Bí thư Đồng Tháp kiểm tra, thúc đẩy tiến độ dự án cao tốc hơn 3.600 tỷ đồng ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong kiểm tra tiến độ thi công tại cầu Đường Thét. Ảnh: PV.

Theo báo cáo, dự án thành phần 1 có 533 hộ dân nằm trong vùng dự án, đến nay đã bồi thường cho 519 hộ (đạt trên 97%); diện tích bàn giao mặt bằng hơn 96 ha (đạt trên 95%). Dự án thành phần 1 có tổng cộng 14 gói thầu, đến nay đã hoàn thành 7 gói thầu, 3 gói thầu hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng, 1 gói thầu đang lựa chọn nhà thầu và 3 gói thầu chưa đến thời điểm thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã đến khảo sát tại cầu Đường Thét (xã Nhị Mỹ), cầu Hội Đồng Tường (xã Bình Hàng Tây), cầu Kênh Xáng 1 (xã Mỹ Hội). Hiện các nhà thầu đã huy động máy móc, thiết bị và nhân sự đến công trường, đang triển khai phát quang, dọn dẹp mặt bằng, kiểm tra tim mốc, tọa độ của công trình. Riêng cầu Đường Thét đã bắt đầu thi công từ ngày 1/8.

Qua khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong ghi nhận sự nỗ lực của địa phương, chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc triển khai thi công dự án. Ông Phong nhấn mạnh đây là công trình giao thông trọng điểm, do đó cần phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong thực hiện triển khai dự án, đảm bảo tiến độ đề ra.

Bí thư Đồng Tháp kiểm tra, thúc đẩy tiến độ dự án cao tốc hơn 3.600 tỷ đồng ảnh 2

Đoàn công tác làm việc với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tại UBND huyện Cao Lãnh. Ảnh: PV.

Đối với chủ đầu tư và nhà thầu, ông Lê Quốc Phong yêu cầu phải đặt quyết tâm cao, có lộ trình thực hiện cụ thể từng hạng mục công trình; tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, có phương án khả thi đẩy nhanh tiến độ thi công, nỗ lực rút ngắn tiến độ thi công công trình so với kế hoạch.

Ông Phong đồng thời lưu ý các đơn vị thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, bố trí rào chắn xung quanh khu vực công trường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện giao thông.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị UBND huyện Cao Lãnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan nhanh chóng giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công; tăng cường nắm tình hình trong nhân dân để kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh.

MỚI - NÓNG