Đồng Tháp: Khởi tố, bắt tạm giam thầy giáo tạt axít 4 đồng nghiệp

Nguyễn Minh Tiên tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình và chai trà xanh bị can Tiên dùng chứa axít gây thương tích 4 đồng nghiệp
Nguyễn Minh Tiên tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình và chai trà xanh bị can Tiên dùng chứa axít gây thương tích 4 đồng nghiệp
Chiều 24/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình đã ra quyết định khởi tố khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Minh Tiên (35 tuổi, ngụ Thanh Bình, Thanh Bình), giáo viên Trường THCS Tân Phú, để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Qua kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Minh Tiên - giáo viên Trường THCS Tân Phú (huyện Thanh Bình) là hung thủ trực tiếp gây ra vụ tại axít làm 4 nạn nhân bị bỏng nặng, hiện đang được điều trị tại TP Hồ Chí Minh, gồm: Đỗ Phước Vĩnh (52 tuổi, Trưởng Phòng giáo dục huyện Thanh Bình), Đinh Văn Cạn (56 tuổi, Phó Trưởng Phòng), Nguyễn Văn Chiến (55 tuổi, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình) và Nguyễn Thị Minh Trang (36 tuổi, giáo viên cùng trường).

Theo lời khai ban đầu của Tiên, mục đích của đối tượng là mua axít để trả thù ông Đỗ Phước Vĩnh và Nguyễn Văn Chiến vì mâu thuẫn cá nhân, nhưng trong quá trình gây án đã liên luỵ đến những người khác.

Như tin đã đưa, vào khoảng 15h chiều nay (21/3), Phạm Minh Tiên đến Phòng Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) huyện Thanh Bình rồi bất ngờ tạt axít vào người thầy giáo Đỗ Phước Vĩnh - Trưởng phòng GDĐT huyện Thanh Bình và thầy giáo Đinh Văn Cạn - Phó Trưởng phòng.

Sau đó, Tiên tiếp tục đến Trường THCS Thanh Bình (cách Phòng GD-ĐT huyện khoảng 2km) tạt axít vào người thầy giáo Nguyễn Văn Chiến - Hiệu trưởng trường THCS Thanh Bình và cô giáo Nguyễn Thị Minh Trang.

Đồng Tháp: Khởi tố, bắt tạm giam thầy giáo tạt axít 4 đồng nghiệp ảnh 1

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Trang đang được các bác sĩ thăm khám mắt.

Đồng Tháp: Khởi tố, bắt tạm giam thầy giáo tạt axít 4 đồng nghiệp ảnh 2

Thầy Nguyễn Văn Chiến bị thương khá nặng ở mắt.

Theo bác sĩ Trần Minh Toàn – trưởng kíp trực cấp cứu, 2 bệnh nhân Vĩnh, Cạng nhập viện hồi 21h40 tối ngày 21/3. Trong đó, bệnh nhân Vĩnh hai mắt bị bỏng kết mạc, giác mạc ở mức độ rất nặng. Bệnh nhân Cạng cũng bị tình trạng tương tự nhưng ở mức độ trung bình, bỏng ở mặt. Sau khi rửa vết thương, cả 2 bệnh nhân này được chuyển lên điều trị tại khoa Mắt của bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ Toàn cũng đưa ra khả năng, các nạn nhân sẽ vẫn phải đối mặt với rất nhiều di chứng về mắt, thậm chí là có thể bị mù vĩnh viễn.

Bác sĩ Nguyễn Đỗ Nguyên – Trưởng khoa tổng hợp 1, bệnh viện mắt TP.HCM cũng cho biết, bệnh nhân Chiến bị bỏng bên mắt trái, axit gây tróc toàn bộ biểu mô giác mạc, bỏng da vùng mặt độ 1. Bệnh nhân Nguyễn Thị Minh Trang bị bỏng nặng hơn, mắt trái và phải gần như không còn khả năng nhìn nữa, bị phù biểu mô và có nguy cơ diễn biến nặng thêm. Các nạn nhân vẫn đang được điều trị tích cực.

Hiện vụ việc đang được CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Theo Dân Trí, Đời sống & Pháp luật
MỚI - NÓNG