Thầy giáo dùng súng, hung khí đánh dân

Bến Ông Kiểu (thuộc sông Ngàn Trươi, đoạn qua thôn Hương Đại) nơi người dân phản đối doanh nghiệp hút cát
Bến Ông Kiểu (thuộc sông Ngàn Trươi, đoạn qua thôn Hương Đại) nơi người dân phản đối doanh nghiệp hút cát
TPO - Bị người dân ngăn chặn không cho khai thác cát, thầy giáo Lê Hoài Nam (31 tuổi, dạy môn Thể dục tại Trường THCS Phan Đình Phùng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) dẫn theo người dùng súng tự chế cùng nhiều hung khí để đánh dân.

Ngày 6/3, Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi nhận được thông tin về việc xô xát xảy ra tại thôn Hương Đại, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, vào đêm 15/2, cơ quan công an huyện nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc và khẳng định thầy giáo Lê Hoài Nam chính là người cầm đầu nhóm côn đồ truy sát dân.

Tại cơ quan điều tra, Lê Hoài Nam khai nhận, khoảng 15 giờ ngày 15/2, khi sà lan của Cty TNHH Quyết Thắng đến hút cát tại bến Ông Kiểu (thuộc sông Ngàn Trươi, đoạn qua thôn Hương Đại) bị những người dân tại đây dùng đá ném vào những người trên sà lan vì lý do lo sợ bờ sông bị sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh. Lúc đó, Nam đứng lên bờ thách thức người dân, giữa hai bên lời qua tiếng lại cho đến khi sà lan dời đi.

Thầy giáo dùng súng, hung khí đánh dân ảnh 1

Người dân thôn Hương Đại kể lại việc Lê Hoài Nam dẫn côn đồ truy sát trong đêm

Vì bị ngăn cản không cho khai thác cát, đêm 15, rạng sáng 16/2, Lê Hoài Nam dẫn người vào thôn Hương Đại để tìm người dân, nhằm cảnh cáo, khi đi nhóm của Nam mang theo một khẩu súng tự chế và nhiều ông tuýp.

Khi vào đến thôn Hương Đại, nhóm của Nam bắt gặp Nguyễn Cường An (26 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (24 tuổi, cùng trú tại thôn Hương Đại) đang trên đường đi chơi về. Ngay lúc đó, Nam rút ống tuýp đánh thẳng vào đầu anh An và cánh tay của Tuấn Anh khiến hai người bị thương phải chạy vào nhà của anh Nguyễn Văn Thanh (44 tuổi) gần đó trốn.

Không dừng lại ở đó, khoảng hơn 1 giờ sáng 16/2, Nam cùng 6 người dùng ô tô 16 chỗ màu trắng dùng để chở gỗ chạy vào nhà của ông Nguyễn Văn Thanh (45 tuổi) để truy tìm anh Nguyễn Anh Tuấn (21 tuổi, con trai ông Thành) nhưng anh Tuấn may mắn chạy thoát.

Bước đầu, cơ quan điều tra triệu tập Lê Hoài Nam cùng 8 đối tượng khác gồm: Nguyễn Thành Trai (19 tuổi), Trần Đình Mông (22 tuổi cùng trú tại xã Đức Hương), Phan Ngọc Thịnh (20 tuổi), Lê Văn Tình (18 tuổi), Võ Đức Thịnh (19 tuổi), Phạm Minh Chiến (22 tuổi), Võ Đình Bảo (29 tuổi), Phan Văn Lĩnh (21 tuổi, cùng trú tại xã Đức Lạng) lên lấy lời khai và cơ quan điều tra thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 2 xe máy và 3 ống tuýt sắt dài 80cm.

Theo lời khai của các đối tượng này, khẩu súng tự chế là của Nguyễn Thành Trai. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, mẹ của Trai biết chuyện đã mang ra đập vỡ. Những mảnh vỡ của khẩu súng cũng được công an thu giữ đầy đủ.

Thầy Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu trưởng trường THCS Phan Đình Phùng cho biết, thầy Lê Hoài Nam mới về trường dạy được khoảng 1 năm. Trong thời gian đó, thầy Nam chưa xảy ra sai sót gì. Sau khi nhận được thông tin và đơn thư phản ánh của người dân thôn Hương Đại tố cáo thầy Nam, nhà trường cùng Thanh tra của phòng GD&ĐT huyện đã xuống tận thôn để tìm hiểu sự việc và yêu cầu thầy Nam viết tường trình rõ sự việc diễn ra rạng sáng ngày 16/2.

“Nhà trường đang chờ kết quả điều tra từ phía công an huyện, nếu sự việc của thầy Nam đúng như người dân phản ánh thì chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý phù hợp. Hiện tại, thầy Nam vẫn đến lớp và đi dạy bình thường”, thầy Ngọc nói.

Công an huyện Vũ Quang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.