TP - GS.Võ Tòng Xuân đã dành cả cuộc đời cho cây lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông là nhà khoa học Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng quốc tế Vinfuture vào cuối năm 2023 vừa qua - giải thưởng khoa học và công nghệ giá trị nhất hành tinh với sứ mệnh phụng sự nhân loại. Ông đã trải lòng cùng Tiền Phong về quá trình phát triển lúa gạo cũng như những trăn trở về tương lai đất nước.
"Khi các quốc gia "đóng cửa" vì lo thiếu lúa gạo, đây là thời điểm vàng cho lúa gạo nước ta cất cánh. Chúng ta đã từng bỏ qua thời cơ ấy một lần" - giáo sư Võ Tòng Xuân chia sẻ.
TPO - Trọng Aden có tên thật là Đoàn Quang Trọng, sinh năm 1999, đến từ Hải Dương. Anh chàng đang là sinh viên năm 4 khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Hiện tại, công việc chính của Quang Trọng là một nhân viên media & quản lý nhà sáng tạo tại Vulaci Network – MCN (trực thuộc KIDOTACO GROUP) đối tác của TikTok Việt Nam. Ngoài ra, 9X cũng là một creator và photography tự do .
TP - Hạn mặn tại ĐBSCL năm nay được đánh giá là nghiêm trọng, đã phá vỡ mọi kỷ lục. Không ai nghĩ vùng sông nước “Chín Rồng” lại… khát nước như hôm nay.
TP - Sáng 4/10, Sở NN&PTNT An Giang mở cửa xả lũ đập Trà Sư ở huyện Tịnh Biên (An Giang) để đón phù sa từ thượng nguồn về vùng Tứ giác Long Xuyên. Người dân ở hạ nguồn thỏa cơn khát lũ sau hơn tháng qua.
TPO - Nước dâng cao khiến nhiều ngôi nhà chỉ còn trơ nóc, không phân biệt được đâu là đường làng ngõ xóm, đâu là ao hồ, đồng ruộng. Hai ngày nay, dân ven đô di chuyển bằng xuồng hoặc xăm lốp tự chế.
Sau nhiều ngày nắng gắt 41 - 42 độ C, trời chuyển mưa to gió lớn bất thường khiến nhiều loại hoa tại làng Tây Tựu (Hà Nội) bị khô héo, nông dân không kịp trở tay.
TP - Một cơ chế “vô tiền khoáng hậu”- hỗ trợ 50% lãi suất vay, cùng nhiều hỗ trợ đi kèm cho doanh nghiệp (DN) để san bằng đồng ruộng, phá bờ vùng, bờ thửa tạo thành cánh đồng lớn tới 20.000 ha đang được triển khai tại Đồng Tháp.
TPO - Người đẹp Top 15 của cuộc thi Nữ hoàng du lịch quốc tế 2011 hóa thân thành một cô thôn nữ vô cùng duyên dáng và xinh đẹp giữa khung cảnh ruộng lúa thanh bình của vùng quê miền Tây.
TP - Ông Đinh Thương - Trưởng phòng NN&PTNT Tiên Phước cho biết: giữa tháng 2 đến nay chuột gây hại trên diện rộng, toàn huyện đã có ít nhất 1.200 sào lúa bị chuột cắn phá với tỷ lệ hại bình quân khoảng 10 - 15%, thậm chí có một số ruộng lúa ở xã Tiên Phong, Tiên Thọ, Tiên Mỹ bị thiệt hại 70 - 80%.
TP - Ngày 22-2, Chi Cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Kon Tum cho biết, có hơn 560 ha cây trồng bị hạn nặng trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ đầu mùa khô đến nay; trong đó có gần 342 ha lúa nước, gần 219 ha cây công nghiệp, rau đậu các loại bị hạn do không tìm được nguồn nước tưới. Tổng kinh phí thiệt hại ước gần 20 tỷ đồng.
TP - Mới ra Tết, hơn 9.000 ha lúa đông xuân ở các xã Mỹ Quới, Vĩnh Biên và Mỹ Bình (gần nửa diện tích lúa đông xuân của huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) có nguy cơ mất mùa do nước tưới nhiễm mặn.