Có 68 kết quả :

Miền Bắc mưa phùn trước khi đón không khí lạnh

Miền Bắc mưa phùn trước khi đón không khí lạnh

TPO - Hôm nay (21/2), khu vực phía Đông Bắc Bộ có sương mù và mưa phùn, trưa chiều hửng nắng, khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng. Dự báo từ đêm 22/2, miền Bắc đón không khí lạnh, nền nhiệt giảm, trời chuyển mưa rào rải rác. Miền Trung hôm nay có nắng nóng cục bộ. Tây Nguyên, Nam Bộ trời nắng, riêng Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng.
Thủ tướng: Cần xây dựng trung tâm logistics lớn của vùng Đông Nam Bộ

Thủ tướng: Cần xây dựng trung tâm logistics lớn của vùng Đông Nam Bộ

TPO - Đối với quy hoạch các dự án trọng điểm cho vùng Đông Nam Bộ trong giai đoạn tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần xây dựng một trung tâm logistics lớn cho vùng và cả nước gồm cả cảng Cái Mép - Thị Vải và cảng Cần Giờ; cùng với đó là phát triển hệ thống tàu điện ngầm, đường sắt, các sân bay chủ lực...
Thúc đủ cách vẫn không tiêu được tiền

Thúc đủ cách vẫn không tiêu được tiền

TP - Có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống người dân song tiến độ nhiều dự án trọng điểm tại TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương vẫn chậm, “có tiền vẫn không tiêu được”, dù chính quyền và cơ quan chức năng đã nỗ lực thúc đẩy.
Viết về miền đất và người Đông Nam bộ

Viết về miền đất và người Đông Nam bộ

TPO - Cuộc thi viết "Hào khí miền Đông" nhằm tạo sân chơi thú vị để người dân các tỉnh Đông Nam bộ thể hiện tình cảm sâu đậm với quê hương, đồng thời chia sẻ những cách làm hay, mô hình mới hay tư duy sáng tạo, năng động của người miền Đông.
Phát triển vùng Đông Nam bộ: Để 'gà đẻ trứng vàng'

Phát triển vùng Đông Nam bộ: Để 'gà đẻ trứng vàng'

TP - Tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam bộ (gọi tắt Hội đồng điều phối) lần thứ nhất, diễn ra hôm qua (18/7) ở TPHCM do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng chủ trì, lãnh đạo các bộ, ngành và chuyên gia đã đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp, hành động cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế trọng điểm này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ càng sớm càng tốt'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ càng sớm càng tốt'

TPO - Giao nhiệm vụ cho vùng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu công tác quy hoạch phải lâu dài, phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới; quy hoạch phải phát huy tối đa tiềm năng khác biệt về cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và phải hoá giải được những mâu thuẫn, tồn tại, hạn chế của vùng.
Đề xuất cơ chế đặc thù để phát triển vùng Đông Nam Bộ

Đề xuất cơ chế đặc thù để phát triển vùng Đông Nam Bộ

TPO - Theo lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, cần nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù có tính đột phá, vượt trội để đẩy mạnh phát triển vùng Đông Nam Bộ, thúc đẩy liên kết vùng, tương tự như một số cơ chế, chính sách thí điểm của TPHCM đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 98 của Quốc hội.
Bí thư TPHCM: 'Bước vào chiến dịch, cần hành động với tinh thần đi qua đại dịch'

Bí thư TPHCM: 'Bước vào chiến dịch, cần hành động với tinh thần đi qua đại dịch'

TPO - Ví von việc thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội là bắt đầu đi vào một “chiến dịch”, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng thành phố phải hành động với tinh thần, bản lĩnh như khi đi qua đại dịch. Do đó, nếu trong chiến dịch này, những ai cảm thấy không đủ sức thì có thể chọn lựa rời khỏi hoặc chọn việc vừa sức mình.
Vốn nước ngoài đổ vào Bình Phước tăng gấp 12 lần

Vốn nước ngoài đổ vào Bình Phước tăng gấp 12 lần

TPO - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh cho biết, trong 5 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương này ước đạt 7,27%, cao nhất so với các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ. Về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Bình Phước tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ.
Vì sao huy động vốn vùng Đông Nam Bộ thấp?

Vì sao huy động vốn vùng Đông Nam Bộ thấp?

TPO - Huy động vốn của vùng Đông Nam Bộ tính đến hết quý I vừa qua đạt 4,1 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 1/3 huy động toàn quốc, giảm 0,75% so với cuối năm 2022 (thấp hơn mức tăng chung của cả nước quý I là 1,24%); tín dụng đạt gần 4,3 triệu tỷ đồng, chiếm gần 35% dư nợ toàn quốc, tăng 1,72% so với cuối năm 2022 (thấp hơn mức tăng chung của cả nước quý I là 2,61%).
Phó Chủ tịch nước: Kịp thời khen thưởng tổ chức, cá nhân có cách làm hay

Phó Chủ tịch nước: Kịp thời khen thưởng tổ chức, cá nhân có cách làm hay

TPO - Ngày 30/3, tại tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự lễ Tổng kết thực hiện giao ước thi đua 2022, ký kết giao ước thi đua năm 2023 cụm Đông Nam bộ. Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam bộ gồm bảy tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận và Ninh Thuận.