Tỉnh nào là 'ngôi sao đang lên' vùng Đông Nam Bộ?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn của các tỉnh Đông Nam Bộ hầu hết ở mức khá. Một số tỉnh có tỷ lệ tăng trưởng khá cao như: Ninh Thuận 9,4%, Bình Phước 8,34%, Bình Thuận 8,1%.

Ngày 28/3, tại tỉnh Bình Phước diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 Cụm các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cùng lãnh đạo 7 tỉnh khu vực Đông Nam Bộ là Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và Tây Ninh tham dự hội nghị này.

Hội nghị là dịp để các tỉnh trong cụm thi đua nhìn nhận, đánh giá sâu hơn những mặt đã làm được và hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại để rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong năm, làm cơ sở để phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tỉnh nào là 'ngôi sao đang lên' vùng Đông Nam Bộ? ảnh 1

Lãnh đạo 7 tỉnh Đông Nam Bộ tham dự hội nghị.

Là khu vực đầu tàu kinh tế của cả nước, các tỉnh Đông Nam Bộ đã và đang tiếp tục phát triển năng động, đặc biệt là phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu cả nước.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ (2021-2025) trong bối cảnh phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức song các tỉnh đã đạt được kết quả đầy ấn tượng.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn (GRDP) của các tỉnh Đông Nam Bộ hầu hết tăng trưởng khá. Một số tỉnh có tỷ lệ tăng trưởng khá cao như: Ninh Thuận 9,4%, Bình Phước 8,34%, Bình Thuận 8,1%.

Tổng thu ngân sách địa phương của các tỉnh đạt 258.568 tỷ đồng, trong đó có 3 tỉnh góp mặt trong top 10 địa phương thu ngân sách cao nhất cả nước: Bà Rịa - Vũng Tàu 89.624 tỷ đồng, Bình Dương 73.257 tỷ đồng, Đồng Nai 58.035 tỷ đồng.

GRDP bình quân đầu người của các tỉnh trong cụm đều tăng so với năm 2022. Trong đó, một số tỉnh có chỉ số cao như Bà Rịa - Vũng Tàu 192,8 triệu đồng, Bình Dương 171,1 triệu đồng, Đồng Nai 148 triệu đồng.

Một số tỉnh đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao, vượt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao như Bình Dương đạt 157,73%, Bà Rịa - Vũng Tàu 144,43%, Tây Ninh 116,9%.

Tỉnh nào là 'ngôi sao đang lên' vùng Đông Nam Bộ? ảnh 2

Công nhân sản xuất trong nhà máy tại Bình Dương.

Về tổng kim ngạch xuất khẩu của các tỉnh đạt 67 tỷ 603,12 triệu USD. Một số tỉnh có kim ngạch xuất khẩu cao như Bình Dương 31,8 tỷ USD, Đồng Nai 19,764 tỷ USD.

Tổng thu hút đầu tư trong nước của 7 tỉnh đạt 167.183,937 tỷ đồng. Đứng đầu là tỉnh Bình Dương 81.819 tỷ đồng; sau đó là tỉnh Bình Thuận 35.562 tỷ đồng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18.271 tỷ đồng.

Tổng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 5,49 tỷ USD. Một số tỉnh đạt kết quả nổi bật như Bình Dương 1,467 tỷ USD, Bà Rịa - Vũng Tàu 1,377 tỷ USD; Đồng Nai 1,059 tỷ USD, Bình Phước 830 triệu USD, Tây Ninh 751 triệu USD.

Theo lãnh đạo các tỉnh Cụm miền Đông Nam Bộ, sở dĩ có được kết quả tăng trưởng trên nhờ sự đoàn kết, vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Đơn cử như Bình Dương, ngay cả trong thời điểm dịch bùng phát mạnh nhất, địa phương vẫn duy trì sản xuất an toàn theo mô hình “3 tại chỗ”, nhờ đó kinh tế vẫn giữ được mức tăng trưởng. Mặt khác, để giảm phụ thuộc, tránh đứt gãy sản xuất, địa phương đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Với phương châm trải thảm đỏ đón nhà đầu tư, Bình Dương đang là “ngôi sao” về thu hút đầu tư và tăng trưởng.

Hay như Bình Phước từ một tỉnh nông nghiệp đầy khó khăn, với chính sách thông thoáng, năm 2023 đứng thứ 11 so với cả nước về tăng trưởng kinh tế.

MỚI - NÓNG