Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 21:

Bí thư TPHCM: 'Bước vào chiến dịch, cần hành động với tinh thần đi qua đại dịch'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ví von việc thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội là bắt đầu đi vào một “chiến dịch”, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng thành phố phải hành động với tinh thần, bản lĩnh như khi đi qua đại dịch. Do đó, nếu trong chiến dịch này, những ai cảm thấy không đủ sức thì có thể chọn lựa rời khỏi hoặc chọn việc vừa sức mình.

Sáng 8/7, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 21 (mở rộng) để thảo luận nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù dành cho TPHCM.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải đồng chủ trì hội nghị.

Bí thư TPHCM: 'Bước vào chiến dịch, cần hành động với tinh thần đi qua đại dịch' ảnh 1

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ niềm phấn khởi khi nhiều đồng chí, cán bộ, bạn bè thân quen gửi lời chúc mừng thành phố vừa được Quốc hội thông qua Nghị quyết 98 và gửi gắm niềm tin, hy vọng đối với sự phát triển của thành phố.

Tuy nhiên, Bí thư Nên cũng cho biết có nhiều người bày tỏ nỗi lo khi thành phố đề xuất khá nhiều cơ chế, chính sách, vấn đề cụ thể và liệu rằng có thể “áp giải” đi nổi trong chặng đường sắp tới và hoàn thành nhiệm vụ, sứ mệnh của mình hay không.

Bí thư Thành uỷ TPHCM cho rằng “mừng thì mừng nhưng lo thì lo”, sự phát triển đất nước, triển khai thực hiện các nghị quyết là tất yếu và phải hành động, phải tìm ra những điều gì còn chậm, còn vướng mắc để đề xuất.

Bí thư TPHCM: 'Bước vào chiến dịch, cần hành động với tinh thần đi qua đại dịch' ảnh 2

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị.

Ví von việc thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội là bắt đầu đi vào một “chiến dịch”, ông Nên cho rằng thành phố phải hành động với tinh thần, bản lĩnh như khi đi qua đại dịch. Do đó, nếu trong chiến dịch này, những ai cảm thấy không đủ sức thì có thể chọn lựa rời khỏi hoặc chọn việc vừa sức mình.

“Chiến dịch bắt đầu với việc mở màn là Thủ tướng họp với TPHCM triển khai Nghị quyết 98 với tinh thần quyết liệt, nỗ lực ngay mới hôm qua, 7/7. Đây là một đợt, là cơ hội để chúng ta hành động quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả”, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM nêu rõ.

Cũng theo Bí thư Thành uỷ TPHCM, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 98 là cơ hội lớn để thành phố tháo gỡ điểm nghẽn và cũng là ý Đảng lòng dân mà thành phố tổng hợp từ thực tiễn, báo cáo đề xuất và được Chính phủ thống nhất trình Quốc hội quyết nhằm giúp thành phố tạo bước chuyển đột phá trong huy động các nguồn lực cho đầu tư – phát triển; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Tiếp theo đây, Thành uỷ TPHCM sẽ ban hành chỉ đạo để kịp thời chỉ đạo việc thực hiện triển khai nghị quyết quan trọng này. Theo ông Nên, trước đó, Thủ tướng đồng ý làm Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên Chính phủ cũng tham gia Ban Chỉ đạo để trực tiếp theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ những vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện bởi đây là vấn đề mới, yêu cầu cao.

Bí thư TPHCM: 'Bước vào chiến dịch, cần hành động với tinh thần đi qua đại dịch' ảnh 3

Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Từ yêu cầu đó, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng từng cán bộ thành phố phải nghiên cứu thật kỹ để triển khai hành động quyết liệt, không chần chừ do dự hoặc "làm những việc thừa nữa" và phải tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố. Nếu chúng ta do dự thì không đủ thời gian để kết thúc theo yêu cầu của Quốc hội.

MỚI - NÓNG