Đơn vị sự nghiệp công lập: Vẫn “phình” như thời bao cấp

TP - Nói tới hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, có người đánh giá hệ thống đơn vị sự nghiệp công hiện vẫn cơ bản như thời bao cấp, thậm chí còn phình to hơn.

Sáng 2/6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với Bộ LĐ-TB&XH về cơ chế tự chủ cho đơn vị công lập thuộc quản lý của bộ này. Theo Phó Thủ tướng, có những cơ sở nghề nghiệp rất lãng phí, như những trung tâm nghề thuộc các hội nghề nghiệp (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ…). “Những trung tâm này lãng phí vô cùng, không phải lãng phí một lần, mà lãng phí “dài tập” vì ngân sách nhà nước vẫn phải cấp để duy trì, bảo dưỡng dù hoạt động không hiệu quả. Vì vậy cần đẩy nhanh sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập”, ông Huệ nói.

Ông Nguyễn Hồng Tây, Hiệu trưởng Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất (Quảng Ngãi) cho biết, trường đã thực hiện tự chủ 40% kinh phí chi thường xuyên 2 năm nay. Để làm được, trường đã cắt giảm 15% nhân lực gián tiếp, phòng tổ chức cán bộ giảm từ 6 người còn 3. Đồng thời, liên kết với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp để cam kết đầu ra cho sinh viên, đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp… “Nhưng khó khăn nhất với trường nghề là tuyển sinh đầu vào, phải cạnh tranh với các trường đại học, trong khi đại học ngày càng mở cửa”, ông Hồng Tây nói.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, việc thực hiện tự chủ với các đơn vị đào tạo nghề rất khó do khi tuyển sinh, tâm lý xã hội vẫn nặng về bằng cấp, ai cũng muốn con mình học đại học. Hiện chỉ khoảng 30 trường nghề đang tự chủ một phần kinh phí hoạt động. “Trường nghề nào đủ điều kiện chúng tôi sẽ giao tự chủ ngay, các trường khác sẽ tự chủ dần tới năm 2020”, ông Dung nói.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH đẩy nhanh thực hiện cơ chế tự chủ với các đơn vị sự nghiệp công bộ đang quản lý. Với tinh thần giảm mạnh đầu mối thông qua sáp nhập, giải thể, và tinh giản biên chế tại các đơn vị.

“Nhà nước khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Trong đó quan trọng nhất là tự chủ tài chính. Sau tự chủ, ngân sách nhà nước chi cho các đơn vị phải được tiết giảm. Sợ nhất nguy cơ sắp xếp xong các đơn vị công, ngân sách nhà nước lại tăng lên”, Phó Thủ tướng nói.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết: Cả nước hiện có 1.337 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, với 71.771 cán bộ, viên chức. Để duy trì hoạt động của hệ thống này, ngân sách nhà nước vẫn phải đảm bảo 60% chi phí, nguồn thu từ học phí chiếm 18%, thu từ hoạt động dịch vụ khác chỉ chiếm 8%.

MỚI - NÓNG
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
TPO - Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày trong tuần tới đây (7 -9/5) khu vực miền Bắc, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì mát mẻ do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông gián đoạn.