Đơn vị cá heo gián điệp Nga đánh bom, tấn công mục tiêu

Một chú cá heo gián điệp của Hải quân Ukraine
Một chú cá heo gián điệp của Hải quân Ukraine
TPO - Những chú cá heo đặc biệt của Hải quân Ukraine này được huấn luyện để phát hiện mìn, cài đặt bom vào tàu địch hoặc tấn công mục tiêu đang lặn bằng dao chuyên dụng hoặc súng lục đã được gắn trên đầu. Đơn vị đặc biệt này vừa thuộc về Nga.
Đơn vị cá heo gián điệp Nga đánh bom, tấn công mục tiêu ảnh 1

Một chú cá heo gián điệp của Ukraine. Hiện đơn vị cá heo gián điệp nằm dưới sự quản lý của Nga sau khi Crimea (từng thuộc Ukraine) sáp nhập vào nước này.

Đơn vị cá heo gián điệp Nga đánh bom, tấn công mục tiêu ảnh 2

Vận chuyển một chú cá heo ở Vịnh Kazachiya, Sevastopol năm 1966. Đây là 1 trong số những chú cá heo đầu tiên được huấn luyện để gia nhập lực lượng Hải quân Liên Xô

Đơn vị cá heo gián điệp Nga đánh bom, tấn công mục tiêu ảnh 3

Những chú cá heo đầu tiên tham gia huấn luyện để phục vụ cho quân đội Liên Xô. Ảnh chụp tháng 5/1966

Đơn vị cá heo gián điệp Nga đánh bom, tấn công mục tiêu ảnh 4

Vận chuyển một trong số những chú cá heo gián điệp vào năm 1990 sau khi Liên Xô tan rã

Đơn vị cá heo gián điệp Nga đánh bom, tấn công mục tiêu ảnh 5

Đơn vị cá heo gián điệp được biên chế vào quân đội Liên Xô từ năm 1973

Đơn vị cá heo gián điệp Nga đánh bom, tấn công mục tiêu ảnh 6

Mô hình cá heo đeo các thiết bị quân sự trong một viện bảo tàng

Đơn vị cá heo gián điệp Nga đánh bom, tấn công mục tiêu ảnh 7

Một chú cá heo gián điệp bơi cùng 2 lính hải quân

Đơn vị cá heo gián điệp Nga đánh bom, tấn công mục tiêu ảnh 8

Một chú cá heo làm nhiệm vụ rà bom mìn

Đơn vị cá heo gián điệp Nga đánh bom, tấn công mục tiêu ảnh 9

Trên thế giới chỉ có 2 đơn vị cá heo gián điệp: Một ở Ukraine và một ở  Mỹ. Trong ảnh, một chú cá heo của Hải quân Mỹ nhảy lên mặt trước trước mặt trung sỹ Andrew Garrett ở vịnh Ba Tư năm 2003

Theo Theo Dailymail, RT
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.