Đội tuyển Việt Nam có 'oan' trong hai tình huống bị thổi phạt đền?

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Việt Nam có 'oan' trong hai tình huống bị thổi phạt đền?
TPO - Công nghệ VAR là “cái tên” được nhắc đến nhiều nhất sau trận thua ngược 1-3 của đội tuyển Việt Nam trước chủ nhà Oman ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.
Tình huống Duy Mạnh vung tay vào mặt cầu thủ Oman

Ở lượt trận thứ 4 bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 tối qua, đội tuyển Việt Nam đã nhận thất bại với tỷ số 1-3 trước Oman trên sân Sultan Qaboos. Đáng chú ý, đây là trận đấu mà trọng tài chính nhiều lần sử dụng tới sự hỗ trợ từ công nghệ VAR và đưa ra những quyết định được cho là có phần bất lợi cho đội khách.

Theo thống kê, có đến 5 lần trận đấu bị tạm dừng vì sự can thiệp trực tiếp hoặc liên quan đến VAR với tổng thời gian xấp xỉ đến 8 phút. Hai trong số 5 lần này, trọng tài ra quyết định cho Oman hưởng 2 quả phạt đền và 1 lần từ chối phạt đền cho Việt Nam.

Đáng nói, hai tình huống đội tuyển Việt Nam bị phạt đền diễn ra theo đúng một kịch bản. Tấn Tài và Duy Mạnh vung tay vào mặt cầu thủ đối phương trong vòng cấm, trọng tài kiểm tra VAR và chỉ tay vào chấm 11m. Trong tình huống đầu tiên, đội trưởng Oman Mohsin Al Khaldi sút bóng vọt xà ngang. Tuy nhiên, trong lần thứ hai, Salah đã thực hiện thành công để ấn định tỷ số 3-1.

Bình luận trên sóng truyền hình, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng nhiều tuyển thủ Việt Nam vẫn còn giữ thói quen chơi bóng ở V-League, khi những tình huống phạm lỗi như vậy thường không bị thổi phạt đền. Tuy nhiên, khi ra sân chơi quốc tế, những trọng tài xử lý nghiêm khắc hơn, bên cạnh đó lại có sự hỗ trợ từ VAR. Điều đó khiến cho chúng ta bị "trừng phạt".

Ngoài hai tình huống trên, VAR còn "check" (kiểm tra) khá kỹ bàn thắng mở tỷ số của Tiến Linh ở phút 39. Đầu tiên là VAR xác định Tấn Tài có phạm lỗi hay không trong pha chuồi bóng và lấy bóng thành công, rồi Công Phượng có dính việt vị trước đó nữa hay không? Tuy nhiên, VAR lại "bỏ qua" tình huống Quang Hải ngã trong vòng cấm đội bạn sau một pha qua người phút thứ 26.

Ngoài ra, phút 48, Oman có pha dàn trận đá phạt góc theo kiểu "lấy thịt đè người", đội trưởng Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh cố gắng phân bua với trọng tài về hành vi xô ngã thủ môn Văn Toản từ đội bạn. Nhưng sau khi xem lại VAR, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho Oman.

Đánh giá về màn trình diễn của ĐT Việt Nam, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng, trận đấu này các tuyển thủ Việt Nam về mặt tâm lý không được tốt.

“Các cầu thủ tỏ ra quá nôn nóng, không còn giữ được sự tỉnh táo, mất đi tính ổn định và sự kiểm soát. Trước đây chúng ta lạnh lùng và kinh nghiệm, nhưng hôm nay các cầu thiếu đi một ‘cái đầu lạnh’. Chúng ta thua thiệt về mặt thể lực, thi đấu trên sân khách và chịu áp lực sau trận thua Trung Quốc”, ông Phan Anh Tú cho biết.

Trong khi đó, BLV Anh Ngọc cho rằng, chúng ta đã học được nhiều bài học sau thất bại. Đó là bài học về chiến thuật, về tinh thần, về nhân sự, về cả những chi tiết tưởng như rất nhỏ như những cái vung tay tưởng như vô tình.

“Thất bại luôn là điều chúng ta không bao giờ mong đợi, không bao giờ muốn xảy ra với mình. Nhưng nó phải xảy ra, bởi chúng ta còn yếu, mới lần đầu từ ao ra biển, trình bơi còn kém, còn phải học nhiều. 4 trận đấu là 4 câu chuyện, với rất nhiều những cung bậc cảm xúc và cùng với đó là vô số những bài học. Hành trình này còn gian nan, còn dài, vòng loại thứ 3 này mới là biển, còn vào được World Cup nghĩa là ra đến đại dương rồi. Chỉ có lòng dũng cảm mà không có kĩ năng thì không bơi được. Dẫu vậy người hâm mộ luôn sát cánh bên đội tuyển và cũng cùng học với họ trong hành trình này”, BLV Anh Ngọc bày tỏ.

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

MỚI - NÓNG