Độc đáo chiếc khẩu trang 3 lớp chống COVID-19 từ ngàn con tằm nhả tơ

TPO - Từ niềm đam mê với lụa tơ tằm truyền thống, nghệ nhân Phan Thị Thuận nảy ra ý tưởng làm khẩu trang 3 lớp từ lụa tơ tằm, vừa có tác dụng làm đẹp da vừa chung tay góp phần phòng chống dịch COVID-19.

VIDEO: Độc đáo chiếc khẩu trang 3 lớp chống COVID-19 từ ngàn con tằm nhả tơ

Độc đáo chiếc khẩu trang 3 lớp chống COVID-19 từ ngàn con tằm nhả tơ ảnh 1

Chia sẻ về ý tưởng làm khẩu trang từ lụa tơ tằm, bà cho biết trong lụa tơ tằm có nhiều vị thuốc, là một hình thức làm đẹp dân gian, có tác dụng rất tốt cho da, làm cho da có thêm độ đàn hồi, chống lão hóa và làm sáng da. Với ý tưởng này, bà hy vọng có thể khuyến khích mọi người đeo khẩu trang trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Độc đáo chiếc khẩu trang 3 lớp chống COVID-19 từ ngàn con tằm nhả tơ ảnh 2

Hàng ngàn, hàng vạn con tằm cùng nằm trên một mặt phẳng rút ruột nhả tơ một cách chăm chỉ để dệt thành những tấm chăn bông tơ tằm bền đẹp. “Nguồn thức ăn của tằm cũng rất quan trọng, vì tằm cho ra sản phẩm hàng hóa trực tiếp nên thức ăn của tằm cũng phải đảm bảo sạch sẽ. Cây dâu tằm cũng không được bón phân hóa học, việc dùng chính phân của tằm bón cho cây dâu là biện pháp tốt nhất, mang lại hiệu quả cao”, bà Thuận nói thêm.

Độc đáo chiếc khẩu trang 3 lớp chống COVID-19 từ ngàn con tằm nhả tơ ảnh 3

“Để làm nên những chiếc khẩu trang từ lụa tơ tằm chất lượng, việc nuôi tằm là khâu quan trọng nhất, Đặc biệt tằm rất mẫn cảm với các điều kiện sống xung quanh nó, nên nuôi tằm cũng phải trong môi trường đảm bảo, không có mùi hương liệu, hóa chất, nếu không tằm sẽ bị chết” – Bà Phan Thị Thuận chia sẻ.

Độc đáo chiếc khẩu trang 3 lớp chống COVID-19 từ ngàn con tằm nhả tơ ảnh 4

Tơ rút xong được cho vào ống và đưa vào guồng. Quá trình này cần sự tỷ mỉ vì tơ có thể bị đứt.

Độc đáo chiếc khẩu trang 3 lớp chống COVID-19 từ ngàn con tằm nhả tơ ảnh 5

Được biết, một con tằm chứa trong bụng khoảng 400-450m tơ, còn vào mùa hè thì tằm chứa trong bụng khoảng 300 m tơ.

Độc đáo chiếc khẩu trang 3 lớp chống COVID-19 từ ngàn con tằm nhả tơ ảnh 6

Sau khi thành vải, sẽ được cắt theo khuôn mẫu khẩu trang.

Độc đáo chiếc khẩu trang 3 lớp chống COVID-19 từ ngàn con tằm nhả tơ ảnh 7

Giới thiệu về khẩu trang làm từ lụa tơ tằm, bà cho biết “Khẩu trang được làm từ ba lớp, lớp trong cùng được dệt bằng những sợ tơ bằng máy, lớp giữa là tấm kén phẳng tằm tự dệt trong vòng 10 giờ, và lớp ngoài cùng là từ lụa thô từ kén phế. Các sợ tơ tằm sẽ thẩm thấu vào da, từng sợ tơ mỏng manh nhưng đầy dinh dưỡng, đây là một nguyên liệu tuyệt vời để chăm sóc và nuôi dưỡng làn da”.

Độc đáo chiếc khẩu trang 3 lớp chống COVID-19 từ ngàn con tằm nhả tơ ảnh 8

Bà Thuận luôn kiểm tra tỷ mỉ từng chiếc khẩu trang trước khi đến tay người tiêu dùng.

Độc đáo chiếc khẩu trang 3 lớp chống COVID-19 từ ngàn con tằm nhả tơ ảnh 9
Khác với khẩu trang vải thông thường, lớp ngoài cùng dệt bằng tơ tằm thô từ những con kén phế để tạo ra phần cứng, ôm sát được mặt làm cho người đeo dễ chịu, và rất thấm mồ hôi để làm da mát hơn.
Độc đáo chiếc khẩu trang 3 lớp chống COVID-19 từ ngàn con tằm nhả tơ ảnh 10

Bà Thuận cho biết thêm, mọi công đoạn sản xuất khẩu trang đều được làm rất thủ công.

Độc đáo chiếc khẩu trang 3 lớp chống COVID-19 từ ngàn con tằm nhả tơ ảnh 11

Qua những sáng tạo độc đáo, bà vẫn không ngừng nghiên cứu, tìm tòi và cho ra các sản phẩm gây được tiếng vang cho làng nghề. Bà hy vọng, với sản phẩm khẩu trang độc đáo này sẽ giúp cho nhiều nhân công của làng nghề có thêm việc làm và thu nhập trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.