TP - Chia sẻ với PV Tiền Phong, PGS.TS Phạm Thị Kim Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, số liệu từ báo cáo tại cuộc họp của Ban Chiến lược và Chính sách Trung ương đầu tháng 3 vừa qua cho thấy: Một nghịch lí là khoảng 85% lực lượng lao động đang làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) nhưng lại chỉ đóng góp trên 50% GDP và khoảng 30% nguồn thu ngân sách Nhà nước.
TP - Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, việc gỡ nút thắt về vốn thông qua xây dựng chính sách và cơ chế bảo lãnh tín dụng cởi mở, thông thoáng hơn, thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện hơn, các kênh tiếp cận tài chính đa dạng hơn sẽ là giải pháp đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa để có thể hình thành các tập đoàn tư nhân lớn mạnh.
TPO - TPHCM tiếp tục đổi mới mạnh mẽ môi trường đầu tư, cải cách hành chính, thúc đẩy các sáng kiến phát triển kinh tế tư nhân trên cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Mục tiêu trong năm nay, huy động tối thiểu 600.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó có gần 500.000 tỷ đồng từ khu vực ngoài ngân sách.
TPO - Theo GS, TS. Trần Ngọc Thơ - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, trên không gian mạng có nhiều tổ chức mời chào các khoản tín dụng. Các tổ chức này “săn mồi” với những điều kiện rất hấp dẫn, người dân chưa đủ kiến thức tài chính sẽ đối mặt với rủi ro nếu vay phải “tín dụng đen”.
TPO - Khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM cho thấy có tới 41% doanh nghiệp không còn tài sản thế chấp đủ pháp lý để vay vốn. Trong khi đó, việc định giá tài sản đất nông nghiệp rất thấp, tài sản đất thuê hàng năm cũng không thế chấp được, các tài sản khác bị định giá xuống khi lạm phát gia tăng.
TPO - Theo ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế VCCI, nhiều vướng mắc doanh nghiệp phản ánh nhưng chưa được xem xét. Bên cạnh rà soát cắt giảm văn bản hiện hành, có hiện tượng văn bản đang soạn thảo lại bổ sung các "rào cản" mới.
TPO - Ngày 4/12, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, đã ra mắt website (http://hotro.vibonline.com.vn/) hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tìm kiếm, tiếp cận các chính sách bộ ngành, địa phương hỗ trợ ứng phó với dịch COVID-19.
Giữa bối cảnh thị trường bị tác động mạnh mẽ bởi dịch Covid-19, sức ép đến từ cả sự sụt giảm sức mua của thị trường, lẫn áp lực tài chính nội tại, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ đã gặp phải khủng hoảng, thậm chí đứng bên bờ vực phá sản. Tuy nhiên, trong nguy cơ cũng có thể có thời cơ. Nhiều chủ doanh nghiệp đã nhìn thấy điểm sáng trên con đường kinh doanh hậu Covid và tận dụng nguồn lực từ bên ngoài để vượt qua thách thức.
TPO - Giúp doanh nghiệp (DN) tự đứng vững trên đôi chân mình, không ỷ lại, tận dụng các luồng dịch chuyển của thế giới; xem xét tiếp tục cắt giảm thuế, phí hỗ trợ DN vừa và nhỏ, DN khởi nghiệp, điều chỉnh lãi suất huy động để ngân hàng có vốn rẻ… là những kiến nghị, chia sẻ của cộng đồng DN tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến hôm nay (9/5).
Bắt đầu từ tháng 11/2017 đến hết 31/12/2018, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai chương trình tín dụng trung dài hạn cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có tổng quy mô lên đến 10.000 tỷ đồng với nhiều ưu đãi, hỗ trợ dành riêng cho loại hình doanh nghiệp này. Trong đó, đáng lưu ý là DNNVV có cơ hội vay vốn với lãi suất chỉ từ 8%/năm, với thời hạn vay lên đến 7 năm.
TP - Tháng 9/2017, Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức đấu thầu gói mua sắm vật tư thay thế, cấy ghép nhân tạo cho các bệnh viện trên địa bàn. Trước khi kết quả được công bố, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã bị loại bỏ bởi quy định hợp đồng chứng minh năng lực. Mặt khác, khung giá liên danh trúng thầu đưa ra cao dẫn đến nhiều bệnh viện chưa chấp nhận đàm phán hợp đồng.
TPO - TS Nguyễn Trí Hiếu – chuyên gia tài chính ngân hàng ví von: “Rất nhiều ngân hàng hiện nay cho vay vốn như “tiệm cầm đồ”, bởi lúc nào cũng nhắc đến tài sản thế chấp”.
TP - Bộ Tài chính vừa lấy ý kiến về Dự án Luật sửa đổi một số luật về thuế. Theo đó, bộ này đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) với các DN nhỏ và vừa.
Trong khi hàng loạt doanh nghiệp lớn, tập đoàn, tổng công ty… đang trắng bụng vì nợ xấu thì có không ít các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ đang hoạt động rất hiệu quả.