Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên 3 tỉnh nước bạn Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 30/8, Đoàn đại biểu Đoàn thanh niên 3 tỉnh nước bạn Lào có chung đường biên giới với tỉnh Nghệ An đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Sáng 30/8, tại trụ sở Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tiếp Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay (Lào) đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên 3 tỉnh nước bạn Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An ảnh 1

Đoàn Đại biểu Đoàn thanh niên 3 tỉnh của nước bạn Lào đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phú Hưng

Tại buổi gặp mặt, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ niềm vui mừng chào đón Đoàn đại biểu thanh niên 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay đã về với Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời gửi lời chúc đoàn đại biểu dồi dào sức khỏe, có nhiều hoạt động ý nghĩa trong chuyến thăm và làm việc, công tác tại Nghệ An.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ôn lại những dấu ấn trong tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt Nam - Lào nói chung và tỉnh Nghệ An với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay nói riêng. “Từ mùa thu lịch sử ấy, mối quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào đã không ngừng đơm hoa thơm, kết trái ngọt, trở thành sức mạnh kỳ diệu đưa tới nhiều thắng lợi vĩ đại trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ đất nước và cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội của hai quốc gia”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chia sẻ.

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên 3 tỉnh nước bạn Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An ảnh 2

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu ôn lại những dấu ấn trong tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt Nam - Lào nói chung và giữa tỉnh Nghệ An với 3 tỉnh có chung đường biên giới Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay. Ảnh: Phú Hưng

Nghệ An là tỉnh có đường biên giới chung với nước bạn Lào dài nhất cả nước Việt Nam, với hơn 468km đường biên chung, trải dài trên địa bàn 6 huyện, 27 xã của 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay. Cư dân nơi đây sống hòa thuận, gắn bó với nhau, uống chung dòng nước, đi chung con đường, nghe chung tiếng gà gáy sáng; có các mối quan hệ thân tộc lâu đời, thường xuyên qua lại thăm thân, giao lưu về văn hoá, kinh tế với nhau. Mối quan hệ đó đang ngày càng đi vào chiều sâu, nâng lên tầm cao mới.

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên 3 tỉnh nước bạn Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An ảnh 3

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng quà Đoàn đại biểu Đoàn thanh niên nước bạn Lào. Ảnh: Phú Hưng

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An luôn duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với nhiều địa phương có chung đường biên giới cũng như một số tỉnh có mối quan hệ hợp tác truyền thống với nhiều hoạt động ý nghĩa đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh cùng nhau tổ chức góp phần khẳng định quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và 2 dân tộc.

Đoàn thanh niên tỉnh Nghệ An và Đoàn thanh niên các tỉnh Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn có truyền thống luân phiên tổ chức các hoạt động gặp gỡ hữu nghị, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm. Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn thế hệ trẻ 2 nước tiếp tục giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong tình hình mới. Qua đó, cùng nhau thắt chặt, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai dân tộc Việt - Lào.

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên 3 tỉnh nước bạn Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An ảnh 4

Đoàn đại biểu Đoàn thanh niên nước bạn Lào tại buổi chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phú Hưng

Thay mặt Đoàn Thanh niên 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn, Bí thư Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng Phetsamone Davongsone cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo tỉnh Nghệ An trong chuyến làm việc, giao lưu học tập lần này.

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên 3 tỉnh nước bạn Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An ảnh 5

Trước đó vào sáng 30/8, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An cùng Đoàn đại biểu Đoàn thanh niên nước bạn Lào dâng hoa lên tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Phú Hưng

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên 3 tỉnh nước bạn Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An ảnh 6

Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm dưới chân tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Phú Hưng

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên 3 tỉnh nước bạn Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An ảnh 7

Đoàn đại biểu lên dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên và thăm quê nội Bác Hồ.

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên 3 tỉnh nước bạn Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An ảnh 8

Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm.

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên 3 tỉnh nước bạn Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An ảnh 9

Đoàn công tác thăm Hợp tác xã Sen Quê Bác với nhiều sản phẩm phong phú làm từ cây hoa sen.

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên 3 tỉnh nước bạn Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An ảnh 10

Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại trụ sở Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Phú Hưng

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên 3 tỉnh nước bạn Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An ảnh 11

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, mối quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào đã không ngừng đơm hoa thơm, kết trái ngọt, trở thành sức mạnh kỳ diệu đưa tới nhiều thắng lợi vĩ đại trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ đất nước và cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội. Ảnh: Phú Hưng

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên 3 tỉnh nước bạn Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An ảnh 12

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bắt tay chào các đại biểu. Ảnh: Phú Hưng

MỚI - NÓNG