Điều quan trọng với 'đại bàng' Mỹ khi lựa chọn Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việt Nam là điểm đến đầu tư ngày càng hấp dẫn với doanh nghiệp Mỹ, khi nhiều công ty tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều quan trọng đối với nhiều nhà sản xuất Mỹ khi lựa chọn Việt Nam là khả năng tiếp cận nguồn năng lượng tái tạo.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Adam Sitkoff - Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Hà Nội - khẳng định, Mỹ và Việt Nam là những người bạn thân thiết. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ đang hoạt động trong hầu hết lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong đó, thương mại là nền tảng của mối quan hệ song phương, không ngừng lớn mạnh qua các thập kỷ.

Điều quan trọng với 'đại bàng' Mỹ khi lựa chọn Việt Nam ảnh 1

Ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành AmCham tại Hà Nội (ảnh: Amcham).

Năm 1995, thương mại song phương chỉ đạt 451 triệu USD, nhưng tới năm 2022, kim ngạch đã vượt 123 tỷ USD. Doanh nghiệp Mỹ đóng góp đáng kể vào sự chuyển đổi và tăng trưởng của kinh tế Việt Nam.

“Mỹ cũng trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam, hiện diện trong các lĩnh vực như sản xuất và cơ sở hạ tầng; cung cấp hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; nông nghiệp, công nghiệp chất lượng cao. Điểm danh các đối tác thương mại lớn của Mỹ, Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu. Mỹ đồng thời là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam”, ông Sitkoff chia sẻ.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/8, tổng vốn đầu tư đăng ký của Mỹ vào Việt Nam gần 12 tỷ USD, với 1.286 dự án. Mỹ là nhà đầu tư FDI lớn thứ 11 của Việt Nam.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam từ ngày 10-11/9, Giám đốc điều hành Amcham tại Hà Nội kỳ vọng sẽ có những tuyên bố và sự tiến triển của một số dự án, giao dịch kinh doanh đang chờ xử lý.

“Doanh nghiệp Mỹ mang đến Việt Nam những sản phẩm chất lượng cao, công nghệ, dịch vụ và phương thức kinh doanh tiên tiến. Chúng tôi quan tâm đến việc phát triển lực lượng lao động có khả năng cạnh tranh toàn cầu, tạo việc làm chất lượng và đầu tư phát triển chuyên môn cho đội ngũ nhân sự người Việt. Các nhà đầu tư FDI chất lượng cao không chỉ giúp phát triển kinh tế, mà còn giúp phát triển toàn bộ hệ sinh thái của doanh nghiệp trong nước. Nhiều doanh nghiệp Mỹ mong muốn phát triển hơn nữa tại Việt Nam”, ông Sitkoff nói.

Điều quan trọng với 'đại bàng' Mỹ khi lựa chọn Việt Nam ảnh 2

Amcham cho biết, doanh nghiệp Mỹ quan tâm đến việc phát triển nhân lực chất lượng tại Việt Nam.

Đại diện Amcham tin rằng, yếu tố quan trọng nhất tạo nên môi trường đầu tư thuận lợi là pháp lý công bằng, tinh giản, có thể lường trước được, coi trọng sự đổi mới - không chỉ thu hút đầu tư mới, mà còn duy trì, phát triển những khoản đầu tư hiện có, Theo ông, việc nhà đầu tư hiện tại mở rộng hoạt động là cách quảng cáo tốt nhất để thu hút đầu tư mới.

Ông Adam Sitkoff cũng bày tỏ tin tưởng, hoạt động đối thoại cởi mở giữa Chính phủ và khu vực tư nhân sẽ mang lại chính sách công tối ưu. Các doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tuy nhiên, theo phản ánh, vẫn còn một số quy định đi kèm thủ tục hành chính nặng nề, như xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Ngoài môi trường đầu tư, thủ tục hành chính, ông Sitkoff chia sẻ, điều quan trọng đối với nhiều nhà sản xuất Mỹ khi lựa chọn Việt Nam, là khả năng tiếp cận nguồn năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng cơ sở hiện tại, hoặc thay đổi nơi cung ứng cũng đều yêu cầu đi kèm giải pháp năng lượng xanh.

Theo đại diện Amcham, năm 1995, chỉ có 60.000 người Mỹ đến thăm Việt Nam, nhưng gần đây con số này đã tăng gấp nhiều lần. Trước dịch COVID -19, năm 2020 - 2021, có khoảng 700.000 du khách Mỹ đến Việt Nam mỗi năm. Đường bay thẳng từ Việt Nam tới San Francisco đang giúp thu hút nhiều du khách hơn nữa.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, ông Sitkoff còn đề cập đến sự liên kết văn hóa giữa hai nước. “Mỹ có cộng đồng người Việt định cư rất lớn, và người Mỹ gốc Việt cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam. Các khoản đầu tư cũng như tài năng, tinh thần kinh doanh của họ đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam”, ông khẳng định.

AmCham đại diện cho hơn 650 đại diện doanh nghiệp và 2.500 cá nhân Mỹ có đầu tư tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG