Diễn tập chữa cháy tại chung cư cao cấp ở Hà Nội

TPO - Tình huống giả định đặt ra, tại tòa chung cư 6th Element (quận Tây Hồ, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn do lỗi hệ thống điện. Lửa nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, bên trong căn hộ ở tầng 7 có 5 người mắc kẹt…
Diễn tập chữa cháy tại chung cư cao cấp ở Hà Nội ảnh 1
Ngày 23/5, Công an TP Hà Nội phối hợp với UBND quận Tây Hồ và Công an quận Tây Hồ tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng tham gia.
Diễn tập chữa cháy tại chung cư cao cấp ở Hà Nội ảnh 2
Cụ thể, tình huống giả định đặt ra, khoảng 9h5 cùng ngày, tại căn hộ 703 chung cư 6th Element phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội xảy ra cháy.
Diễn tập chữa cháy tại chung cư cao cấp ở Hà Nội ảnh 3
Sự cố xảy ra do lỗi hệ thống điện gây chập cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và lan sang các vật dễ cháy xung quanh.
Diễn tập chữa cháy tại chung cư cao cấp ở Hà Nội ảnh 4
Thời điểm cháy có 5 người đang mắc kẹt trong căn hộ tầng 7, họ ra tín hiệu cầu cứu. Phát hiện sự việc, bảo vệ tòa nhà đã thông báo vị trí cháy yêu cầu người dân khẩn trương thoát nạn.
Diễn tập chữa cháy tại chung cư cao cấp ở Hà Nội ảnh 5
Cùng thời điểm, Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ điều động lực lượng có mặt hướng dẫn người dân sơ tán và làm nhiệm vụ chữa cháy.
Diễn tập chữa cháy tại chung cư cao cấp ở Hà Nội ảnh 6

Đặc biệt, Công an quận Tây Hồ sử dụng lăng dây từ tầng 7 xuống đất ứng cứu các nạn nhân bị mắc kẹt.

Diễn tập chữa cháy tại chung cư cao cấp ở Hà Nội ảnh 7
Nhờ đồng bộ các giải pháp, khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Diễn tập chữa cháy tại chung cư cao cấp ở Hà Nội ảnh 8
Theo Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), buổi diễn tập bám sát thực tế tình huống xảy cháy, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của chính quyền, công an và người dân quận Tây Hồ từ quy mô tham gia buổi diễn tập đến sự vào cuộc trực tiếp của người đứng đầu. “Về mặt chuyên môn, các lực lượng tham gia đã thể hiện những tình huống khó như cứu người ở tầng cao, hướng dẫn cứu hộ người dân bằng đệm hơi, đánh giá đúng hướng gió tận dụng hiệu quả các lăng vòi cứu hỏa…” - Đại tá Hiếu cho biết.
Diễn tập chữa cháy tại chung cư cao cấp ở Hà Nội ảnh 9
Sau buổi diễn tập, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đề nghị Công an quận Tây Hồ tiếp tục phát huy tinh thần “4 tại chỗ”, phòng cháy hơn chữa cháy trong các tình huống thực tế. Đồng thời kêu gọi người dân trên địa bàn tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy từ mỗi hộ gia đình, tổ liên gia trong thời gian tới, đặc biệt trước diễn biến thời tiết bất thường.
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.