Diễn biến thời tiết những ngày tới ở miền Bắc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (11/3), miền Bắc tiếp tục rét, trời nhiều mây, có mưa nhỏ. Từ ngày mai (12/3), miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng, thời tiết chuyển sang hình thái sáng có mưa phùn, sương mù và mưa nhỏ, nồm ẩm xuất hiện.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.

Dự báo từ mai, nền nhiệt tăng dần ở miền Bắc với nhiệt độ cao nhất khoảng 24-26 độ, trời rét về đêm và sáng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch Đông mang theo nhiều hơi ẩm nên trong nhiều ngày tới, miền Bắc có sương mù, mưa phùn và mưa nhỏ vào buổi sáng, độ ẩm trong không khí tăng cao, nồm ẩm kéo dài.

Diễn biến thời tiết những ngày tới ở miền Bắc ảnh 1

Miền Bắc có thể chìm trong nồm ẩm những ngày tới. Ảnh: Như Ý.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Dự báo từ mai (12/3), nhiệt độ tăng dần ở Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế, trời chỉ còn rét vào đêm và sáng.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông 35-37 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ, riêng Đông Nam Bộ nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới, cục bộ có nắng nóng gay gắt trên 37 độ.

MỚI - NÓNG