Di chuyển giữa vùng đỏ, vùng xanh, vùng vàng tại Đà Nẵng như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
Di chuyển giữa vùng đỏ, vùng xanh, vùng vàng tại Đà Nẵng như thế nào?
TPO - Nguyên tắc không được phép ra, vào vùng đỏ. Trường hợp phải vào vùng đỏ để lưu trú vì lý do đặc biệt phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương và không được rời khỏi vùng đỏ cho đến khi kết thúc vùng cách ly y tế.

Đà Nẵng hiện đã thiết lập từng địa bàn là vùng đỏ, vùng xanh, vùng vàng với mức độ nguy cơ dịch bệnh tương ứng.

Vùng đỏ là vùng có nguy cơ rất cao. Người dân tuyệt đối cách ly ở trong nhà , trừ các trường hợp khẩn cấp. Lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ 24/24h không cho người, hàng hóa, phương tiện ra, vào vùng đỏ, trừ những người làm nhiệm vụ và phương tiện vận chuyển lương thực, hàng hóa thiết yếu. Đặc biệt không được vận chuyển hàng hóa, vật dùng ra khỏi vùng đỏ. Người dân ở vùng này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm với tần suất 3 ngày/lần.

Di chuyển giữa vùng đỏ, vùng xanh, vùng vàng tại Đà Nẵng như thế nào? ảnh 1

Chỉ những người làm nhiệm vụ và phương tiện vận chuyển lương thực, hàng hóa thiết yếu được ra vào vùng đỏ. Ảnh: Thanh Trần.

Vùng xanh là vùng bình thường mới, với quy mô nhỏ nhất là cấp phường, xã. Vùng xanh được thiết lập khi 14 ngày liên tục không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Các lối ra, vào với số lượng hạn chế để đảm bảo kiểm soát. Người dân chỉ ra ngoài khi mua thực phẩm, đi khám chữa bệnh, xét nghiệm, tiêm chủng; đi làm tại cơ quan công sở, cơ sở kinh doanh sản xuất …có giấy tờ chứng minh của cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt không tập trung quá 2 người ở bên ngoài.

Vùng vàng là vùng nguy cơ hoặc nguy cơ cao. Tất cả mọi người khi tiếp xúc phải giữ khoảng cách trên 2 mét, mang kính chắn giọt bắn. Lực lượng chức năng phải tăng cường tuần tra đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”.

Sở Y tế hướng dẫn di chuyển giữa 3 vùng như sau:

Di chuyển vào vùng đỏ: Không được phép ra, vào. Trường hợp phải vào vùng đỏ để lưu trú vì lý do đặc biệt phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương và không được rời khỏi vùng đỏ cho đến khi kết thúc vùng cách ly y tế và theo dõi sức khỏe ít nhất 14 ngày.

Người được phép ra, vào vùng đỏ để thực hiện nhiệm vụ không được lưu trú quá 3 giờ, mang đầy đủ đồ bảo hộ, tiếp xúc giữ khoảng cách trên 2 mét…

Di chuyển giữa vùng đỏ, vùng xanh, vùng vàng tại Đà Nẵng như thế nào? ảnh 2

Đại diện các tổ dân phố xếp hàng chờ mua thực phẩm cho người dân. Ảnh: Thanh Trần.

Người từ vùng vàng di chuyển vào vùng xanh: Người của xã, phường chưa đạt tiêu chí vùng xanh không được phép vào khu vực có chốt bảo vệ vùng xanh mà chỉ giao nhận hàng hóa, vật dụng tại chốt.

Người ở khu vực “vàng”, “đỏ” vào “vùng xanh” vì lý do đặc biệt phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, có kết quả xét nghiệm âm tính, lưu trú tại “vùng xanh” không quá 12 giờ.

Người từ vùng xanh di chuyển vào vùng vàng không được lưu trú tại vùng vàng quá 12 giờ. Người rời khỏi vùng xanh đến các khu vực vàng quá 12 giờ, vùng đỏ quá 3 giờ khi trở về phải tiếp xúc trên 2 mét với những người xung quanh, theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 1, ngày 7, ngày 14 kể từ ngày rời khỏi khu vực vùng vàng, vùng đỏ; tự chi trả kinh phí xét nghiệm.

Sở Y tế cũng lưu ý thêm, những người di chuyển giữa các vùng nguy cơ giống nhau phải giữ khoảng cách trên 2 mét khi tiếp xúc, luôn đeo khẩu trang, khuyến cáo mang kính chắn giọt bắn, thực hiện khai báo y tế hằng ngày, không lưu trú tại vùng khác quá 12 giờ.

MỚI - NÓNG