Đền Chợ Củi nộp hơn 14 tỷ đồng tiền ngân sách trong gần nửa năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Quản lý Dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đã nộp hơn 14 tỷ đồng tiền công đức của đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) thu được từ đóng góp trực tiếp vào sổ, hòm công đức và quét mã QR code.

Chiều 29/5, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Ban Quản lý (BQL) Dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết từ đầu năm đến nay, đền Chợ Củi ở xã Xuân Hồng đã đón hơn 60.000 lượt khách du khách thập phương tham quan, chiêm bái, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2023. Số tiền công đức của đền thu nộp ngân sách hơn 14 tỷ đồng.

Đền Chợ Củi nộp hơn 14 tỷ đồng tiền ngân sách trong gần nửa năm ảnh 1

Rất đông du khách về chiêm bái đền Chợ Củi.

“Số tiền trên được thu từ đóng góp trực tiếp ghi vào sổ công đức, bỏ vào hòm công đức và quét mã QR code… Ban đã thành lập các tổ nội tự, tổ ghi công đức, tổ bảo vệ, tổ vệ sinh và tổ tiếp nhận với trách nhiệm giám sát, quản lý tiền công đức chặt chẽ, minh bạch, hiệu quả. Khi kiểm đếm công đức có sự chứng kiến của các phòng, ban cấp huyện, UBND xã, cán bộ thôn tại phòng riêng biệt có lắp camera giám sát”, vị lãnh đạo BQL Dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân thông tin.

Theo đó, số tiền công đức này được nộp vào ngân sách qua tài khoản của BQL tại Kho bạc Nhà nước huyện Nghi Xuân để chi cho việc đầu tư, tôn tạo, tu bổ di tích và một phần sử dụng chi thường xuyên cho hoạt động của di tích, xây dựng các tuyến đường nội bộ, bãi xe.

Việc chi tiêu được thực hiện theo dự toán ngân sách đã được phê duyệt đảm bảo theo Thông tư 04/2023/TT- BTC ngày 19/1/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Ngoài ra, UBND huyện Nghi Xuân cũng trình các văn bản cần thiết lên UBND tỉnh Hà Tĩnh để được hướng dẫn sử dụng tiền công đức đúng mục đích.

Đền Chợ Củi nộp hơn 14 tỷ đồng tiền ngân sách trong gần nửa năm ảnh 2
Thủ nhang Nguyễn Sỹ Quý bàn giao khóa hòm công đức đền Chợ Củi.

Đền Chợ Củi (còn gọi là đền thờ Quan Hoàng Mười) ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đền được lập từ thời Lê Sơ, đến thời Nguyễn được tôn tạo thêm và sau này được trùng tu lại như hiện nay. Năm 1974, đền Chợ Củi được Ty Văn hóa Hà Tĩnh liệt kê đưa vào chế độ bảo vệ Nhà nước, sau đó được Bảo tàng tổng hợp Nghệ Tĩnh đưa vào phiếu kiểm kê di tích lịch sử văn hóa. Năm 1993, đền Chợ Củi được công nhận Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật Quốc gia.

Ngày 15/1, Ban quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ tiếp nhận quản lý khu di tích văn hóa quốc gia đền Chợ Củi sau khi ngành chức năng tỉnh này chỉ ra một số bất cập, tồn tại, hạn chế trong quản lý của BQL di tích đền về việc giao khoán tiền công đức cho thủ nhang.

Sau khi tiếp nhận quản lý, BQL dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân đã tập trung chỉnh trang cơ sở hạ tầng, đổi mới các hoạt động đón tiếp du khách, siết chặt quản lý kinh doanh, dịch vụ, chú trọng vấn đề môi trường, an ninh, trật tự nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người dân và du khách thập phương...

MỚI - NÓNG