Đề xuất cấm xe tải lưu thông theo giờ qua cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đường Trường Sơn và hai nhánh đường Bạch Đằng, Hồng Hà (quận Tân Bình) dự kiến sẽ cấm xe tải lưu thông từ 6h-20h mỗi ngày nhằm giảm tình trạng ùn tắc trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT TPHCM) vừa đề xuất Sở GTVT phương án hạn chế xe tải lưu thông qua khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) theo khung giờ nhằm giảm tình trạng ùn ứ cho khu vực này.

Theo đề xuất, các tuyến đường trước khu vực cổng sân bay Tân Sơn Nhất gồm đường Trường Sơn, Bạch Đằng (đoạn từ Hồng Hà đến Trường Sơn) và Hồng Hà (đoạn từ Trường Sơn đến Hồng Hà) sẽ cấm xe tải lưu thông trong khoảng thời gian từ 6h - 20h mỗi ngày. Dự kiến thời gian áp dụng từ ngày 1/9/2024.

Từ ngày 1/1/2025, tăng thời gian cấm xe tải lưu thông trên các đoạn tuyến trên từ 6h - 22h.

Đề xuất cấm xe tải lưu thông theo giờ qua cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 1

Đường Trường Sơn (đoạn trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình) có mật độ phương tiện lưu thông lớn vào giờ cao điểm.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, hiện nay mật độ phương tiện di chuyển trên đường Trường Sơn, Hồng Hà, Bạch Đằng rất lớn, vượt quá khả năng thông hành của các tuyến đường trên. Vì vậy phương án phân luồng như trên ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất được đánh giá là hợp lý, giảm thiểu ùn tắc.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Nam khuyến nghị các kho, bãi phục vụ sân bay Tân Sơn Nhất chuyển đến các địa điểm khác như đường Thăng Long nhằm tránh ảnh hưởng đến thời gian cấm xe.

Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM phối hợp với UBND quận Tân Bình và các đơn vị liên quan nghiên cứu khả thi, đầu tư xây dựng mở rộng đường Thăng Long, đường Hậu Giang lên 30m, nhằm quy hoạch 2 tuyến đường này phục vụ vận chuyển hàng hóa cho sân bay Tân Sơn Nhất.

MỚI - NÓNG