Đề nghị tố giác tội phạm vụ khai thác gỗ khủng trong rừng phòng hộ ở Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan vụ khai gỗ trái phép trong rừng phòng hộ thuộc địa bàn huyện Vân Canh (Bình Định), hiện Hạt Kiểm lâm huyện chưa điều tra được đối tượng vi phạm, tài liệu chứng cứ chưa đảm bảo để khởi tố vụ án. Theo đó, cơ quan chức năng đã tổ chức họp dân vận động tố giác tội phạm.
Đề nghị tố giác tội phạm vụ khai thác gỗ khủng trong rừng phòng hộ ở Bình Định ảnh 1

Những gốc cây có đường kính lớn bị cưa hạ trái phép. Ảnh: Trương Định

Ngày 20/4, nguồn tin PV cho hay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã có báo cáo tiến độ điều tra, xác minh vụ khai thác rừng trái pháp luật tại khoảnh 6, tiểu khu 316, xã Canh Liên, huyện Vân Canh.

Theo đó, ngày 27/3, Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh đã họp với Công an, Viện KSND huyện để thống nhất đưa vụ việc vào giải quyết theo tin báo tội phạm; phân công Phó Hạt trưởng tổ chức, chỉ đạo thụ lý và phân công kiểm lâm viên để thụ lý, giải quyết tin báo đúng trình tự thủ tục theo quy định pháp luật.

Ngày 28/3, Hạt Kiểm lâm huyện nhận được Quyết định số 17/QĐ-VKSVC của VKSND huyện này về việc phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm và yêu cầu số 17/YC-VKSVC về kiểm tra, xác minh tin báo về tội phạm.

Tiếp đó, ngày 29/3, Hạt Kiểm lâm ban hành yêu cầu định giá tài sản số 150/YC-HKL gửi Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Vân Canh định giá tài sản.

Đến ngày 7/4, Hạt Kiểm lâm nhận được kết luận định giá tài sản số 04/KL-HĐĐGTS ngày 5/4/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Vân Canh; kết quả có 15 cây gỗ rừng tự nhiên, chủng loại gỗ Chò chỉ, Ké, Trâm, Bời lời giấy, Trường vải (Chôm rừng), Gội tẻ, Thị rừng, Xương cá, Máu chó, Ươi và Sổ (gỗ thuộc loài thông thường) từ nhóm III đến nhóm VII, khối lượng 11,409m3 bị khai thác trái pháp luật tại khoảnh 6, tiểu khu 316, xã Canh Liên, huyện Vân Canh có giá trị hơn 37 triệu đồng.

Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh đã tổ chức điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ và tiến hành làm việc với các cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan để củng cố hồ sơ, truy tìm đối tượng vi phạm.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa điều tra được đối tượng vi phạm, tài liệu chứng cứ chưa đảm bảo để khởi tố vụ án, thời hạn giải quyết tin báo tội phạm vẫn còn, do vậy Hạt tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 178/KH-XMTB ngày 16/4/2023 về việc phối hợp điều tra, xác minh giải quyết tin báo về tội phạm, truy tìm đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tổ chức họp dân vận động tố giác tội phạm, nắm thông tin đối tượng vi phạm từ nhân dân, từ những hộ nhận khoán bảo vệ rừng gần khu vực rừng bị khai thác; tiếp tục làm việc với các ban thôn, người có uy tín ở địa phương để rà soát, sàng lọc đối tượng.

Đề nghị tố giác tội phạm vụ khai thác gỗ khủng trong rừng phòng hộ ở Bình Định ảnh 2

Những phách gỗ được cưa xe ngay tại hiện trường. Ảnh: Trương Định

Trước đó, Tiền Phong phản ánh tình trạng chặt phá cây rừng trái phép trong rừng phòng hộ thuộc huyện Vân Canh. Qua ghi nhận của PV, nhiều cây gỗ vừa bị chặt hạ, dấu cưa còn rất mới, dăm gỗ nằm vương vãi khắp nơi, thân cây được cưa xẻ ngay tại chỗ thành từng đoạn và tấm ván. Trong đó, một số cây có đường kính gốc rất lớn. Số cây bị cưa hạ, xẻ thành ván gỗ một số đã được vận chuyển đi, số còn lại vẫn còn nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Làm việc với PV, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Bình Định cho rằng, đây là hành vi khai thác cây rừng lấy gỗ trái phép chứ không phải phá rừng. Để xảy ra tình trạng nêu trên, trách nhiệm trước hết thuộc về Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh (đơn vị chủ rừng), thứ hai là UBND huyện này.

Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Định, khối lượng gỗ vượt khung xử phạt vi phạm hành chính, có dấu hiệu tội phạm.

MỚI - NÓNG