Để Hậu Giang phát triển đột phá, vai trò của tuổi trẻ hết sức quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022- 2027, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, nhiệm vụ thời gian tới đặt ra cho cả hệ thống chính trị toàn tỉnh phải nỗ lực rất lớn, quyết tâm cao, đòi hỏi phải có sự chung tay, nỗ lực của các cấp, các ngành, trong đó vai trò của lực lượng tuổi trẻ là hết sức quan trọng.

Theo ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã bám sát các chương trình, nội dung công tác của Trung ương Đoàn; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, đạt được những kết quả toàn diện và rất quan trọng.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN được các cấp Đoàn triển khai đồng bộ, có nhiều nét mới. Tổ chức Đoàn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức; chú trọng nâng cao bản lĩnh, phẩm chất chính trị, củng cố niềm tin cho thanh thiếu nhi đối với sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước.

Để Hậu Giang phát triển đột phá, vai trò của tuổi trẻ hết sức quan trọng ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Văn Huyến phát biểu tại Đại hội.

ĐVTN toàn tỉnh đã chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các đội hình thanh niên xung kích phòng, chống, khắc phục thiên tai, chương trình thắp sáng đường quê, phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp tạo sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng.

“Có thể nói kết quả đạt được trong 5 năm qua đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14” – ông Huyến nói.

Để Hậu Giang phát triển đột phá, vai trò của tuổi trẻ hết sức quan trọng ảnh 2

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 35 anh, chị; Ban Thường vụ gồm 7 anh, chị.

Thời gian tới, Hậu Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế và các điều kiện rất thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, như: Chương trình của Chính phủ về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hai tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh; Hậu Giang đã và đang kêu gọi, thu hút đầu tư vào các dự án có trọng tâm, trọng điểm.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020- 2025 đặt ra mục tiêu “Xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá”. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04, xác định phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch là 4 khâu đột phá chiến lược, gia tăng nguồn thu ngân sách địa phương và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Để Hậu Giang phát triển đột phá, vai trò của tuổi trẻ hết sức quan trọng ảnh 3

Anh Bùi Hữu Lộc tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang.

Nhiệm vụ này đặt ra cho cả hệ thống chính trị toàn tỉnh phải nỗ lực rất lớn, quyết tâm cao, đòi hỏi phải có sự chung tay, nỗ lực của các cấp, các ngành, trong đó vai trò của lực lượng tuổi trẻ là hết sức quan trọng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang lưu ý, các cấp bộ Đoàn phát huy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tỉnh nhà, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình.

Bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế tình hình, phát huy mạnh mẽ nội lực với tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, hiệu quả. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện lựa chọn nhân tố tích cực trong cán bộ đoàn viên để nêu gương, điển hình, động viên, khích lệ tinh thần, tạo động lực cho phong trào Đoàn ngày càng phát triển.

Để Hậu Giang phát triển đột phá, vai trò của tuổi trẻ hết sức quan trọng ảnh 4

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ, thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tự tin tham gia nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên phối hợp tốt với tổ chức Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên; chăm lo, giáo dục thanh thiếu nhi sống có mục đích, có lý tưởng và khát vọng cống hiến…

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".