Dấu vết khu rừng tiền sử 10.000 năm dưới biển

Dấu tích khu rừng ngập trong nước ở vị trí cách bờ biển Norfolk khoảng 200 m. Nó được phát hiện mùa đông năm ngoái, khi sóng bão lớn cuốn đi hàng nghìn tấn cát dưới đại dương.
Dấu tích khu rừng ngập trong nước ở vị trí cách bờ biển Norfolk khoảng 200 m. Nó được phát hiện mùa đông năm ngoái, khi sóng bão lớn cuốn đi hàng nghìn tấn cát dưới đại dương.
Dấu vết của một khu rừng 10.000 năm tuổi được phát hiện gần bờ biển phía đông của Anh, có thể thuộc một vùng đất bị lãng quên.
Dấu vết khu rừng tiền sử 10.000 năm dưới biển ảnh 1

Dawn Watson, một thợ lặn của tổ chức Sea Search, tình cờ bắt gặp một dải sóng lớn cuốn theo nhiều thứ tối màu. Cô cho rằng đây là những gì còn sót lại có thể là của một rừng sồi bị san phẳng.

Dấu vết khu rừng tiền sử 10.000 năm dưới biển ảnh 2

Kết quả phân tích những mẫu gỗ ở đây cho thấy chúng có niên đại khoảng 10.000 năm.

Dấu vết khu rừng tiền sử 10.000 năm dưới biển ảnh 3

Khu rừng có thể là một phần của vùng Doggerland, nơi những người săn bắt hái lượm từng cư ngụ và có thể có nhiều cảnh quan như đầm lầy, đồi núi, mũi đất, của sông...

Dấu vết khu rừng tiền sử 10.000 năm dưới biển ảnh 4

Chuyên gia địa chất Martin Warren cho rằng khu rừng thuộc một phần đất nước mà châu Âu đã lãng quên. Nơi này từng bị ngập trong nước qua hàng nghìn năm, buộc người dân dần phải rời bỏ nhà cửa và di cư. Tuy nhiên, cũng có giả thiết rằng các bộ lạc còn lại có thể bị xóa sổ sau khi một cơn sóng thần cao 5 m gây ra một vụ lở đất ngầm.

Dấu vết khu rừng tiền sử 10.000 năm dưới biển ảnh 5

"Có một quốc gia khác mà châu Âu đã quên đi sự tồn tại của nó", Warren nói. Trước khi bị ngập trong nước, vùng đất này có thể trải dài hàng km.

Dấu vết khu rừng tiền sử 10.000 năm dưới biển ảnh 6

Theo các nhà nghiên cứu địa chất, nhiều cảnh quan bị chôn vùi hiện vẫn còn dưới biển.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.